Sau thay đổi số liệu, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Vũ Hán vượt New York

17/04/2020 - 18:16

Sau khi điều chỉnh về số liệu tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Vũ Hán là 7,68%, cao hơn 2,53% so với số liệu đã công bố trước đó là 5,15%, vượt qua thành phố New York của Mỹ 0,58%

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11-4-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 11-4-2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17-4-2020, giới chức thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã công bố những thay đổi số liệu liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể số người tử vong do COVID-19 tại Vũ Hán đã tăng từ 2579 ca công bố trước đó lên 3.869 ca, nhiều hơn 1.290 trường hợp so với số liệu trước đó.

Số người mắc bệnh cũng tăng thêm 325 trường hợp từ 50.008 lên 50.333.

Như vậy, sau khi điều chỉnh tỷ lệ tử vong ở thành phố này đang là 7,68%, cao hơn 2,53% so với số liệu đã công bố trước đó là 5,15%.

 Đáng lưu ý, sau những điều chỉnh này, tỷ lệ tử vong tại Vũ Hán đã vượt 0,58% so với New York - địa phương đang đứng đầu về tỷ lệ này. Hiện tỷ lệ tử vong trên ca nhiễm tại New York đang được ghi nhận là 7,1% với 16.106 ca tử vong trong tổng số 226.198 ca mắc bệnh.

Tính trên bình diện quốc gia, theo số liệu từ trang thống kê worldometers, Anh đang là nước có tỷ lệ ca tử vong cao nhất 13,31%, kế đó là Italy, 13,12%; thứ ba là Pháp, 10,8%; Tây Ban Nha, 10,44%. 

Tỷ lệ tử vong của Trung Quốc là 5,6%, cao hơn 0,5% so với Mỹ, hiện là 5,1%. Đức là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong số các nước có ca nhiễm cao, 2,94%. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong chung của toàn thế giới là 6,7%.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN