COVID-19 tới 6 giờ sáng 28-1-2021:

Thế giới trên 101 triệu ca bệnh, biến chủng mới lây lan mạnh

28/01/2021 - 06:57

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 544.555 trường hợp mắc COVID-19 và 15.571 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt mốc 101 triệu ca bệnh.

Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Canada, ngày 25-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Canada, ngày 25-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28-1-2021 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 101.365.973 ca, trong đó có 2.181.155 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 73.225.849 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 25.958.969 ca và 110.333 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 27-1-2021, thế giới có tới 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 107 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng nhẹ.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 26.137.462 ca nhiễm và 438.630 ca tử vong do COVID-19. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil.

Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy nhanh chương trình vaccine.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Vienna, Áo, ngày 25-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Vienna, Áo, ngày 25-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Á, giới chức thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch trước thềm Tết Nguyên đán và phiên họp thường niên của Quốc hội nước này.

Từ ngày 28-1-2021 đến ngày 15-3-2021 tới, chính quyền thành phố Bắc Kinh sẽ yêu cầu những người từ các khu vực có nguy cơ thấp mắc COVID-19 tại Trung Quốc đến thành phố này phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, họ vẫn phải thực hiện 14 ngày giám sát y tế ngay sau khi đến Bắc Kinh.

Cùng ngày, Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 599 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong 10 ngày qua. Tính đến nay, tổng số ca mắc tại Hàn Quốc là 76.429 người, trong đó có 1.378 trường hợp không qua khỏi.

Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 27-1-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 27-1-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27-1-2021, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã công bố tài liệu hướng dẫn mới cho giai đoạn mở cửa tiếp theo sẽ có hiệu lực từ ngày 1-2-2021 tới, trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày tại nước này đang giảm xuống những mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.

Theo quy định mới được ban hành, rạp chiếu phim và rạp hát có thể đón nhiều khán giả hơn trong khi bể bơi đã được phép mở cửa cho mọi người thay vì chỉ giới hạn cho vận động viên như trước đây. Quy định mới cũng sẽ không hạn chế hoạt động di chuyển của người và hàng hóa trong mỗi bang cũng như giữa các bang với nhau, kể cả hoạt động trao đổi hàng hóa qua biên giới trên bộ theo hiệp định với các nước láng giềng. Các hoạt động như trên sẽ không cần phải được cấp phép nữa. Bên cạnh đó, tất cả các loại phòng triển lãm sẽ được phép mở cửa.

Trước đó, các hoạt động tụ tập xã hội, tôn giáo, thể thao, vui chơi giải trí, giáo dục, văn hóa, chỉ được phép diễn ra với tối đa 50% sức chứa của hội trường và không quá 200 người trong không gian kín. Nay các giới hạn có thể sẽ được dỡ bỏ nhưng phải đảm bảo các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) của từng bang. Tuy nhiên, việc mở thêm các đường bay quốc tế sẽ tùy thuộc vào quyết định của Bộ Hàng không dân dụng trên cơ sở tham vấn với Bộ Nội vụ theo tình hình thực tế.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh trọng tâm của quy định mới là nhằm củng cố những thành quả đáng kể đã đạt được trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, điều có thể dễ dàng nhận thấy khi số ca mắc mới và số ca đang còn dương tính liên tục giảm trên toàn quốc trong 4 tháng qua. Để chiến thắng hoàn toàn đại dịch, cần phải duy trì sự cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược phong tỏa theo quy định, tập trung vào việc giám sát, ngăn chặn và tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn và SOP do Bộ Nội vụ và Bộ Y tế ban hành.

Người dân xếp hàng chờ tiêm phòng COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 22-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân xếp hàng chờ tiêm phòng COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 22-1-2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo các du khách tới từ khoảng 30 nước có nguy cơ cao mắc COVID-19 sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định để ngăn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Trong khi đó, Thụy Sĩ yêu cầu kể từ ngày 8-2-2021, những người nhập cảnh từ các nước có nguy cơ cao phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tại Nga, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergei Sobyanin, cho biết do đại dịch COVID-19 đang suy giảm, các cơ sở giải trí ở thành phố này đã có thể hoạt động trở lại vào ban đêm và nhân viên có thể làm việc tại văn phòng.

Tại Iceland, chính quyền đã phát hành những chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho người dân, trong nỗ lực nhằm hỗ trợ hoạt động di chuyển quốc tế. Hiện nhiều quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang cân nhắc việc lưu hành loại chứng nhận này.

Tại Phần Lan, chính quyền đã mở hệ thống đặt chỗ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trực tuyến tại thủ đô Helsinki và tỉnh Uusimaa lân cận. Việc triển khai hệ thống này là bước chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng mở rộng tại khu vực, ưu tiên người cao tuổi. Chương trình tiêm chủng mở rộng tại Phần Lan sẽ bắt đầu cuối tuần này tại 2 thành phố Espoo và Vantaa.

Tại Tây Ban Nha, giới chức y tế đã quyết định tạm dừng kế hoạch tiêm phòng COVID-19 trong ít nhất 2 tuần tới do đang thiếu vaccine.

Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: CNN
Chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Ảnh: CNN

Tại châu Mỹ, Tổng thống Peru lâm thời Francisco Sagasti thông báo 16,4 triệu người dân nước này, bao gồm ở thủ đô Lima, sẽ thực hiện lệnh phong tỏa mới từ ngày 31-1 đến 14-2-2021. 

Theo lệnh phong tỏa, chỉ các dịch vụ thiết yếu như chợ, hiệu thuốc, ngân hàng được mở cửa, trong khi các nhà thờ tạm dừng hoạt động. Các khu vực không thực hiện lệnh phong tỏa vẫn duy trì các biện pháp hạn chế khác như giới nghiêm và cấm tụ tập.

Liên quan đến công tác tiêm phòng và bào chế vaccine, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ mua thêm 200 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, cùng với số vaccine hiện có, Mỹ sẽ có đủ nguồn vaccine để tiêm cho 300 triệu dân vào cuối mùa Hè hoặc đầu mùa Thu tới.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 26-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 26-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27-1-2021, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 19.151 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 43.270 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có tới 5 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Malaysia.

Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cũng như tử vong cao nhất khu vực. Trong vòng 1 ngày, số ca bệnh và tử vong mới của Indonesia cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 7-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngày 7-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, Indonesia cũng là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Á. Indonesia ghi nhận thêm 11.948 ca COVID-19 và 387 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.024.298 ca và 28.855 ca.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 3 trong số các nước Đông Nam Á và số ca tử vong nhiều thứ 2 khu vực với 95 người thiệt mạng. Sau mấy tuần hạ nhiệt, Philippines lại đứng trước lo ngại sóng dịch tái phát khi số ca tử vong tăng cao mấy ngày gần đây. Philippines cũng đứng thứ 2 châu Á về số ca tử vong ngày 27-1-2021.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 3.680 ca bệnh mới, 7 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua.  

Myanmar trong 24 giờ qua số ca mắc COVID-19 tiếp tục đà giảm, đồng thời ghi nhận thêm 7 ca tử vong. Như vậy, hết ngày 27-1-2021, Myanmar có tổng cộng 138.802 người nhiễm virus SARS-Cov-2, trong đó có 3.089 người không qua khỏi.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch. Nước này trong ngày 27-1-2021 cũng phát sinh 1 ca tử vong vì đại dịch. Số ca mắc mới của Thái Lan tăng vọt. Thái Lan thông báo đầu tuần tới sẽ mở cửa hầu hết trường học, bao gồm các trường tại thủ đô Bangkok, nhằm khoanh vùng khu vực ghi nhận số ca mắc giảm. Cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 15.465 ca mắc COVID-19 và 76 ca tử vong.

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 43.275 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 497 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.952.777 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.653.320 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới.

Tòa nhà của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Luton, Anh. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa nhà của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Luton, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27-1-2021, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết EU đang yêu cầu hãng dược phẩm AstraZeneca công bố hợp đồng đã ký với khối về việc cung cấp vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Công tác phân phối vaccine tại EU hiện đang bị chậm trễ so với các nước ở những khu vực khác, với một trong những nguyên nhân là tình trạng gián đoạn nguồn cung. Theo kế hoạch, trong ngày 27-1-2021, AstraZeneca sẽ có cuộc họp với đại diện EU để đàm phán về vấn đề vaccine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober cho biết AstraZeneca đã thông báo lùi cuộc họp lại 1 ngày, trong khi sau đó AstraZeneca khẳng định cuộc họp vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo hợp đồng, EU đã đặt mua trước ít nhất 300 triệu liều vaccine của AstraZeneca, sau khi sản phẩm này được phê duyệt về độ an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, AstraZeneca mới đây đã thông báo sẽ cắt giảm nguồn cung cho EU trong quý I-2021. Một quan chức EU nêu rõ do vấn đề phát sinh tại một nhà máy ở Bỉ, nguồn cung vaccine của AstraZeneca sẽ bị giảm tới 60% xuống còn 31 triệu liều.

Cảnh vắng vẻ do dịch COVID-19 trên một đường phố ở New York, Mỹ, ngày 12-1-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh vắng vẻ do dịch COVID-19 trên một đường phố ở New York, Mỹ, ngày 12-1-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các biến thể của virus SARS-CoV-2 ngày càng lây lan rộng trên khắp thế giới. Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể phát hiện đầu tiên tại Anh đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia trong biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước.

Theo WHO, biến thể phát hiện tại Anh, có khả năng lây lan nhanh hơn các biến thể hiện tại, đã lan ra thêm 10 quốc gia chỉ trong tuần qua. Trong khi biến thể từ Nam Phi, đã lan ra thêm 8 quốc gia trong cùng thời gian này. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy biến thể từ Nam Phi lây nhiễm chậm hơn đối với những người có kháng thể. Ngoài ra, một biến thể mới nhất phát hiện tại Brazil cũng đã lây lan ra 8 quốc gia trong vòng 2 tuần qua.

Nhằm ngăn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan, hôm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố các biện pháp kiểm soát đi lại mới. Theo đó, các du khách tới từ khoảng 30 nước có nguy cơ cao mắc COVID-19 sẽ phải cách ly trong 10 ngày tại các cơ sở do chính phủ chỉ định.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN