COVID-19 tới 6 giờ sáng 18-2-2021:

Thế giới trên 2,4 triệu ca tử vong, Liên hợp quốc kêu gọi G-20 dẫn dắt chương trình vaccine toàn cầu

18/02/2021 - 06:52

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 368.941 trường hợp mắc COVID-19 và 10.362 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt 110,3 triệu ca bệnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bali, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bali, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 18-2-2021 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 110.394.774 ca, trong đó có 2.438.825 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 85.286.987 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 22.668.962 ca và 96.42 7ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 17-2-2021, thế giới có tới 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 104 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng nhẹ.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Pháp, Nga và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy nhanh chương trình vaccine.

Xét theo khu vực, Bắc Mỹ và châu Âu bị ảnh hưởng nhiều nhất, hiện đã ghi nhận lần lượt 32.587.635 ca và 32.594.308 ca nhiễm. Tiếp đến là châu Á trên 24.230.191 ca nhiễm và Nam Mỹ với trên 17 triệu ca.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến công du tại thành phố quê nhà Milwaukee, bang Wisconsin ngày 16-2-2021, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong chuyến công du tại thành phố quê nhà Milwaukee, bang Wisconsin ngày 16-2-2021, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ vẫn là nước chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh với 28.444.785 ca nhiễm và 502.022 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 10.949.546 ca nhiễm và 156.038 ca tử vong; Brazil đứng thứ ba với 9.978.747 ca nhiễm và 242.090 ca tử vong.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cập nhật đến hết ngày 16-2-2021, toàn thế giới trong tuần qua ghi nhận 2,7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại 5 trong số 6 khu vực giám sát, WHO ghi nhận mức giảm hai chữ số về số ca nhiễm mới, ngoại trừ khu vực Đông Địa Trung Hải ghi nhận số ca mắc mới tăng 7%. Cụ thể, tại châu Phi và Tây Thái Bình Dương, số ca nhiễm mới giảm 20% trong tuần trước, châu Âu giảm 18%, châu Mỹ giảm 16% và Đông Nam Á giảm 13%.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca nhiễm mới trên toàn cầu đã giảm gần một nửa so với mức hơn 5 triệu ca trong tuần từ ngày 4/1 và đây cũng là tuần thứ năm liên tiếp số ca nhiễm trên thế giới giảm liên tục. Con số này cho thấy hiệu quả của các biện pháp y tế cộng đồng.

Cũng theo thống kê của WHO, biến thể của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên phát hiện tại Anh đã xuất hiện tại 94 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 8 nước/vùng lãnh thổ so với tuần trước đó. Biến thể phát hiện tại Nam Phi đến nay đã xuất hiện tại 46 quốc gia và biến thể phát hiện tại Brazil đã xuất hiện tại 21 nước.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Kiefersfelden gần biên giới Đức và Áo, ngày 14-2-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Kiefersfelden gần biên giới Đức và Áo, ngày 14-2-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới cho phép các tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu y tế. Trong cuộc thử nghiệm sắp bắt đầu trong vòng 1 tháng tới, 90 tình nguyện viên khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 18-30, sẽ được phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 trong môi trường an toàn và có kiểm soát để các nhà nghiên cứu có thêm hiểu biết về cách thức virus này lây lan cho con người.

Nhằm đảm bảo thử nghiệm an toàn, virus được sử dụng cho các tình nguyện viên không phải là biến thể mới mà là loại xuất hiện ở Anh kể từ tháng 3/2020. Ban đầu nghiên cứu sẽ có nhiệm vụ tìm ra lượng virus nhỏ nhất có thể khiến con người phơi nhiễm. Sau đó các tình nguyện viên có thể được tiêm vaccine trước khi phơi nhiễm với virus. Các tình nguyện viên cũng sẽ được nhận tiền vì tham gia nghiên cứu.

Còn Slovakia đã tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh trong bối cảnh nước này đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Theo đó, bất kỳ ai nhập cảnh vào nước này đều phải thực hiện tự cách ly 14 ngày ngay khi đến và một số cửa khẩu ít người qua lại sẽ được đóng cửa hoàn toàn. Biện pháp này được áp đặt nhằm ngăn chặn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Quy định này không áp đặt với những lao động xuyên biên giới nhưng họ cần phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính không quá 72 giờ trước khi đến. Slovakia đã ghi nhận trung bình 23 ca tử vong trên 100.000 người trong vòng 14 ngày qua, tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới sau Bồ Đào Nha. Còn tính kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại Slovakia, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trung bình ở mức 111ca/100.000 người, đứng thứ 16 trên thế giới và thứ 10 ở châu Âu.

Trong khi đó, Chính phủ Thụy Điển, đất nước được cho là có cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong công tác ứng phó với đại dịch, thông báo đang lên kế hoạch áp dụng luật mới về phòng dịch như đóng cửa các phòng tập gym, nhà hàng và tiệm làm tóc trước nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 3.

Tháng trước, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua một đạo luật trao cho chính phủ các quyền mới để thực hiện những biện pháp nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thụy Điển chưa bao giờ áp đặt lệnh phong tỏa như các nước khác ở châu Âu đã làm mà chỉ tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch hầu như không mang tính chất bắt buộc.

Tuy nhiên, nước này cũng đã dần dần thắt chặt các biện pháp phòng dịch kể từ tháng 11-2020, trong đó có lệnh cấm bán rượu sau 20h hàng ngày và cấm tập trung quá 8 người nơi công cộng. Thụy Điển cũng giới hạn số người được phép có mặt cùng lúc tại các trung tâm thể thao, bể bơi, trung tâm mua sắm, đồng thời khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm.

Tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của châu lục này cho biết tính đến ngày 17-2-2021, số ca nhiễm ở châu Phi đã lên tới 3.768.572 ca và số ca tử vong là 99.367 ca. Tổng cộng 3.317.207 bệnh nhân đã phục hồi.

Khu vực Nam Phi chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh tính về số ca nhiễm, tiếp đến là khu vực Bắc Phi. Trong khi đó những nước châu Phi chịu tác động mạnh nhất về số ca nhiễm có Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ai Cập và Ethiopia. Nam Phi cũng là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất ở châu Phi, với 48.313 ca.

Tại châu Á, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 17-2-2021 cho biết nước này có thêm 621 ca nhiễm mới, cao nhất trong hơn một tháng qua, làm dấy lên những lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội trên quy mô toàn quốc.

Theo KDCA, hàng loạt vụ lây nhiễm tập thể tại các cơ sở tôn giáo, bệnh viện và nhà máy công nghiệp là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng ca nhiễm mới tăng trở lại và điều này cũng đặt ra những thách thức mới đối với công tác phòng dịch, đặc biệt sau khi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, các thành phố lớn của Australia và New Zealand đã dỡ bỏ yêu cầu ở nhà đối với hàng triệu người dân sau khi lệnh phong tỏa nhanh ngăn chặn thành công sự bùng phát lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo đó, khoảng 6 triệu người ở thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia được phép ra khỏi nhà, các cơ sở kinh doanh được mở cửa trở lại và một số khán giả được vào sân theo dõi những trận thi đấu cuối cùng của Giải Quần vợt Australia Mở rộng 2021. Tuy nhiên, Thủ hiến Andrews cũng cảnh báo không loại trừ khả năng một lần nữa phải sử dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nếu thấy cần thiết.

Tại thành phố Auckland của New Zealand, gần 2 triệu người cũng được hưởng các quyền tự do tương tự sau khi Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố lệnh đóng cửa kéo dài 3 ngày đã giúp ngăn chặn được đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong gần 6 tháng qua. Tuy nhiên, bà Ardern cũng cảnh báo sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn nữa nếu cần thiết.

Còn Sri Lanka đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với các du khách đến từ Anh. Tuy nhiên, những người này vẫn phải cách ly 14 ngày và tiến hành xét nghiệm PCR sau khi tới Sri Lanka.

Nhật Bản đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, bắt đầu với các nhân viên viên y tế trước khi mở rộng chủng ngừa cho người cao tuổi và những đối tượng có bệnh lý nền.

Theo kế hoạch, chương trình tiêm chủng giai đoạn đầu sẽ được tiến hành đối với 40.000 nhân viên y tế tại 100 bệnh viện trên toàn Nhật Bản. Mục đích là ưu tiên đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và đánh giá mức độ an toàn của vaccine trước khi phổ cập tiêm chủng toàn dân.

Sau khi kết thúc tiêm chủng giai đoạn đầu, kể từ giữa tháng 3, Nhật Bản sẽ tiến hành tiêm chủng cho khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế còn lại trên toàn quốc và từ đầu tháng 4 sẽ bắt đầu tiêm chủng cho 36 triệu trường hợp là người trên 65 tuổi.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 17-2-2021, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 14.074 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 49.700 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN chỉ có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Malaysia. Indonesia tiếp tục là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này ghi nhận tổng số ca bệnh cũng như tử vong cao nhất khu vực. Trong vòng 1 ngày, số ca bệnh và tử vong mới của Indonesia cao gấp nhiều lần các nước trong khu vực.

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, Indonesia là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Á. Indonesia ghi nhận tới 9.687 ca COVID-19 và 192 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 1.243.646 ca và 33.788 ca.

Philippines dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 3 trong số các nước Đông Nam Á và số ca tử vong nhiều thứ 2 khu vực với 53 người thiệt mạng. Sau mấy tuần hạ nhiệt, Philippines lại đứng trước lo ngại sóng dịch tái phát khi số ca tử vong tăng cao mấy ngày gần đây. Philippines cũng đứng thứ 2 châu Á về số ca tử vong ngày 17-2-2021.

Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 2.998 ca bệnh mới, 22 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua. Malaysia là nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều thứ 2 châu Á trong vòng 24 giờ, chỉ sau Indonesia.

Myanmar trong 24 giờ qua không công bố biến động về số liệu dịch COVID-19 (theo trang worldometers.info). Như vậy, hết ngày 17-2-2021, Myanmar có tổng cộng 141.659 người nhiễm virus SARS-Cov-2, trong đó có 3.192 người không qua khỏi.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải tăng cường các biện pháp phòng chống để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan diện rộng. Trong 24 giờ quan, Thái Lan ghi nhận 175 ca mắc mới.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 49.711 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 267 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 2.298.769 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 2.005.972 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 7 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Có Lào, Timor Leste và Brunei là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 17-2-2021.  

TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN