Thủ tướng Pakistan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

06/03/2021 - 19:30

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã giành được 178 phiếu ủng hộ so với 172 phiếu cần thiết để được tín nhiệm trong cơ quan lập pháp gồm 342 ghế.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong bài phát biểu tại thủ đô Islamabad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Pakistan Imran Khan trong bài phát biểu tại thủ đô Islamabad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6-3-2021, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.

Các nghị sỹ đối lập đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu này, trong khi bên ngoài tòa nhà quốc hội đã xảy ra xô xát giữa những người ủng hộ chính trị và các thủ lĩnh phe đối lập.

Theo Chủ tịch Hạ viện Pakistan, ông Asad Qaiser, Thủ tướng Khan đã giành được 178 phiếu ủng hộ so với 172 phiếu cần thiết để được tín nhiệm trong cơ quan lập pháp gồm 342 ghế.

Hiện đảng của Thủ tướng Khan đang kiểm soát 157 ghế tại Hạ viện.

Thủ tướng Khan đã tự đề xuất tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội đối với ông sau khi Bộ trưởng Tài chính của chính phủ bị mất ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện gồm 100 ghế trước đó trong tuần.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN