Trung Quốc tuyên bố có thể kiểm soát nguy cơ tái bùng phát COVID-19 từ các ca bệnh 'nhập khẩu'

15/05/2020 - 21:00

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) Tăng Ích Tân ngày 15-5-2020 cho biết có thể kiểm soát được nguy cơ tái bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ các ca bệnh "nhập khẩu" tại nước này.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 1-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 1-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, ông Tăng Ích Tân cũng cho hay một số loại vaccine ngừa COVID-19 dự kiến sẽ được hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vào tháng 7 tới.

Theo thống kê, trong ngày 14-5, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, tất cả đều là lây nhiễm trong nước. Trong khi đó, giới chức y tế tỉnh Hắc Long Giang tuyên bố không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 14-5. 

Tính đến ngày 14-5, tỉnh Hắc Long Giang đã ghi nhận tổng cộng 559 ca nhiễm trong nước và 386 ca từ nước ngoài về. Đến ngày 14-5, đã có 544 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước và toàn bộ 386 ca nhiễm từ nước ngoài về đã được xuất viện sau khi khỏi bệnh. Tổng cộng có 890 người từng tiếp xúc với các bệnh nhân mắc COVID-19 đang được theo dõi y tế.

Kể từ cuối tháng 3, Trung Quốc đã cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh qua các cửa khẩu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN