Iran thả đoàn thuỷ thủ của tàu chở dầu Hàn Quốc

03/02/2021 - 07:40

Phát biểu với truyền thông nhà nước ngày 2-2-2021, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Tehran đã đồng ý cho phép các thành viên thủy thủ đoàn của một tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường được rời khỏi nước này

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Iran ngày 2-2-2021 tuyên bố quốc gia này cho phép đoàn thủy thủ trên tàu Hàn Quốc bị bắt giữ vào tháng trước rời khỏi Iran.

Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi có tổng cộng 20 thủy thủ, trong đó có 5 công dân Hàn Quốc, đã bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm dầu trên biển vào ngày 4-1.

Động thái trả tự do cho đoàn thủy thủ được đánh giá là hành động nhân đạo từ phía Iran sau khi được Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu thả người, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Giới quan sát nhận định vụ bắt giữ tàu chở dầu trước đó có thể bắt nguồn từ cơn giận dữ của Iran về phần tài sản bị đóng băng ở Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN