 |
Đường cấp B dài 3,5km từ ấp Phú Hiệp đến ấp Hòa Thuận đã đưa vào sử dụng. |
Còn khoảng 6 tháng nữa xã Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách) đến thời hạn xét công nhận xã nông thôn mới (NTM), vì thế xã đang phấn đấu quyết liệt thực hiện đạt 5 tiêu chí (TC) còn lại.
Vĩnh Bình đã đạt 14/19 TC xã NTM: quy hoạch
và thực hiện quy hoạch, điện, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo,
tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục,
y tế, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội, an ninh trật tự. Theo đó, xã
hoàn thành đúng hướng dẫn cắm bảng công bố thông tin lộ giới và chỉ giới xây dựng
trên 28/28 tuyến đường giao thông cấp A, B, C. Hệ thống điện được đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật. Toàn xã có 2.603/2.636 hộ sử dụng điện. 7/7 ấp được phủ sóng di động
và cáp quang cho internet; 2.144/2.581 nhà ở đạt chuẩn, không còn nhà tạm, dột
nát. Thu nhập bình quân đầu người dân đạt 32 triệu đồng/năm…
Nhìn chung, từ năm 2011 đến nay, Vĩnh Bình
luôn quyết tâm xây dựng NTM. Ông Ngô Tùng Lộc - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Một
số công trình đã đưa vào sử dụng (2 tuyến cấp A từ quốc lộ 57 đến đường cấp B
(khoảng 1.000m/tuyến), 3,5km đường cấp B từ ấp Phú Hiệp đến ấp Hòa Thuận, kinh
phí 8,9 tỷ đồng; cầu Sông Lưu dài 60m, kinh phí gần 3,3 tỷ đồng; Trạm Y tế xã
7,5 tỷ đồng; cầu Đình Hòa Thuận 2,6 tỷ đồng; chợ Vĩnh Bình 3,2 tỷ đồng). Từ nay
đến cuối năm, xã phấn đấu hoàn thành 5 TC: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ
sở vật chất văn hóa, môi trường.
Ông Ngô Tùng Lộc cho biết thêm: “Xã đang quyết
liệt thực hiện 5 TC còn lại, trong đó tập trung cao cho TC về giao thông và môi
trường. Về TC giao thông, có 5 đường cấp A, tổng chiều dài gần 6,6km; hiện đã
có 2 tuyến được bê-tông hóa, 1 tuyến được nhựa hóa dài 3,6km, 2 tuyến đã hoàn
thành thiết kế, dài gần 3km. Về môi trường, toàn xã có 2.425 hộ sử dụng nước hợp
vệ sinh (đạt 92%), đang tiếp tục vận động ít nhất 208 hộ sử dụng nước máy. Xã
có 52 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn về môi trường,
còn 5 cơ sở đang được tiếp tục nhắc nhở, cam kết bảo vệ môi trường trong sản xuất,
kinh doanh. Ngày 21 hàng tháng, các ấp thực hiện tổng vệ sinh: thu gom rác,
phát quang bụi rậm… Xã đã có 2 tuyến đường văn minh (đường cấp A), đảm bảo mỹ
quan. Toàn xã hiện có 1.673 hộ có hố xí hợp vệ sinh (đạt 63,5% hộ), đang vận động
tiếp 200 hộ/tháng xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Tháng 4-2016 vừa qua, bà con
trong xã đã tháo dỡ 151 cầu tiêu ao cá, 63 hộ cam kết tháo dỡ để xây hố xí hợp
vệ sinh.
Ông Phạm Hoàng Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Chợ
Lách nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm, Vĩnh Bình cố gắng xây dựng thành công xã
NTM nhưng không vì thế mà chạy theo thành tích. Chúng tôi xác định, mục đích
xây dựng NTM chính là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.