Quyết tâm đưa Châu Thành trở về vùng cận xanh trước ngày 30-8-2021

24/08/2021 - 21:43

BDK.VN - Trước khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, Châu Thành có 4 ca (+), An Khánh 2 ca, Tam Phước 1 ca, Sơn Hoà 1 ca, các xã còn lại không có ca nhiễm. Ca mắc Covid-19 ở An Khánh cũng là ca đầu tiên của tỉnh.

Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Ảnh: P.Tuyết

Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Ảnh: P.Tuyết

Đợt giãn cách thứ nhất từ ngày 19-7 đến ngày 1-8-2021, tăng lên 113 F0, trong đó chủ yếu là chuỗi lây nhiễm ở 2 công ty trong Cụm công nghiệp An Hiệp và Bệnh viện Tâm thần 74 ca; chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ Tân Thạch, chợ Tân Huề là 14 ca; chuỗi lây nhiễm thuộc các trường hợp khác là 25 ca.

Đến giãn cách đợt hai từ 2 đến 15-8-2021, lũy kế lên 262 ca, chủ yếu cũng ở chuỗi lây nhiễm ở hai công ty Khu công nghiệp An Hiệp 174 ca, Bệnh viện Tâm thần lũy kế lên 9 ca; chợ Tân Thạch và Tân Huề là 23 ca, các trường hợp khác là 46 ca, tăng 21 ca. Từ đầu đợt ba đến 11 giờ ngày 24-8-2021, F0 luỹ kế lên là 358 ca; hai công ty Khu công nghiệp An Hiệp là 259 ca, Bệnh viện Tâm thần lũy kế lên là 10 ca, không tăng; chuỗi lây nhiễm ở chợ Tân Thạch và chợ Tân Huề 23 ca, không tăng; các chuỗi lây khác là 66 ca, tăng 22 ca.

Kết quả đó cho thấy, qua hơn 5 tuần thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và từng bước giảm, nhất là các chuỗi lây nhiễm ngoài cộng đồng. Đến thời điểm hiện nay, Châu Thành có 13 xã "vùng xanh" - vùng không có ca nhiễm, 4 xã "vùng vàng" - nguy cơ; 2 xã "vùng cam" - nguy cơ cao và 2 xã "vùng đỏ" - nguy cơ bùng phát và lây nhiễm rất cao; nếu tính đơn vị ấp thì có 7 ấp "vùng xanh", 6 ấp "vùng vàng", 10 ấp "vùng cam" và 4 ấp "vùng đỏ".

Với quyết tâm đưa địa bàn huyện trở về vùng cận xanh chậm nhất vào 30-8-2021 và trở về trạng thái bình thường mới trước ngày 15-9-2021 và giữ vững vùng an toàn để ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng chống dịch Covid-19 với một quyết tâm mới cao hơn, quyết liệt hơn.

Đợt 1 từ ngày 21 đến 25-8-2021; đợt 2 từ ngày 25 đến 30-8-2021 và sau đó tiếp tục duy trì đến ngày 15-9-2021 với nội dung cụ thể:

Phát động thi đua giữa các ấp, khu phố với ấp, khu phố trong các xã, thị trấn và thi đua giữa xã, thị trấn với xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hộ gia đình thi đua với hộ gia đình (mỗi hộ đều có bản đăng ký các nội dung thi đua cụ thể), lấy đơn vị gia đình làm đơn vị phòng chống dịch.

Nội dung thi đua: Giữ vững và mở rộng "vùng xanh" (bình thường mới); đối với các ấp, khu phố đang là "vùng đỏ" (nguy cơ rất cao), "vùng cam" (nguy cơ cao), "vùng vàng" (nguy cơ) phải sớm chuyển lên "vùng xanh" trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo thực hiện tốt hơn các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân, triệt để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh như là “ai ở đâu ở đó”, thực hiện nghiêm “5K”. Tuyên truyền răn đe như thông tin các hành vi vi phạm, mức xử phạt và thông tin các cá nhân bị xử phạt trong vi phạm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg; tuyên truyền về sự nguy hiểm của biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm và gây chết người nhanh; về số ca nhiễm, số ca tử vong; tuyên truyền các giải pháp giữ vững "vùng xanh", xanh hoá "vùng vàng", "vùng cam", "vùng đỏ", trên từng địa bàn ấp, xã và toàn huyện. Tuyên truyền các mô hình điển hình trong phòng chống dịch bệnh; chiến lược test nhanh để tách F0 ra khỏi cộng đồng; kịp thời phát hiện khoanh vùng, truy vết các F; chiến dịch tiêm vắc-xin, về thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo huyện còn chỉ đạo thực hiện triệt để các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh như: Đẩy nhanh tiến độ test nhanh và tiêm vắc-xin; siết chặt đầu ra, đầu vào cả người và phương tiện giao thông ở các tầng vành đai, chốt chặn huyện, xã, ấp, khu phố; tăng cường tuần tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tổ chức tốt việc kết nối tiêu thụ nông sản đến độ thu hoạch cho bà con nông dân, nhưng phải triệt để thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19… đặc biệt là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ huyện phụ trách xã, ấp phải sâu sát, góp ý cụ thể cho cơ sở, khắc phục tình trạng chỉ biết yêu cầu cơ sở đúng giờ báo cáo tình hình, không những gây khó khăn cho cơ sở mà còn không nắm chắc tình hình cụ thể, không góp ý gì cho cơ sở trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

C.T.A

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN