Quyết tâm tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu tiên

26/02/2010 - 08:41
Dừa và các hoạt động sản xuất, chế biến từ dừa là kinh tế chủ yếu của Tân Hội. Ảnh: P.Y

Đạt chuẩn xã văn hóa, đủ tiêu chí của một phường - nếu Mỏ Cày Nam lên thị xã, đẩy mạnh tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 cao gấp 2 lần hiện tại… đó là quyết tâm của Đảng bộ xã Tân Hội (huyện Mỏ Cày Nam) trong nhiệm kỳ đầu tiên (2005-2010).

Thành lập ngày 30-4-2009 (tách ra từ xã Đa Phước Hội), thời gian chưa đầy 10 tháng, nhưng Ban Chấp hành lâm thời xã Tân Hội đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả trên tất cả các mặt. Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Giang nói, ngay từ khi Đảng bộ lâm thời được vận hành, Ban Chấp hành đã tập trung triển khai, quán triệt những mục tiêu nhiệm vụ bằng việc ban hành nghị quyết lãnh đạo và quy chế hoạt động để điều hành nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động. Đó là sự phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách cơ sở, đảng viên phụ trách tổ nhằm vực dậy sức mạnh lấy dân làm gốc.

Cho tới hiện nay, kinh tế mũi nhọn của Tân Hội vẫn là kinh tế vườn và chăn nuôi. Dừa là cây trồng chủ yếu (525ha) nhưng bà con đã biết đẩy mạnh phong trào trồng xen, nuôi xen, đặc biệt là xen ca cao và bưởi da xanh, tạo nguồn thu đáng kể. Lãnh đạo địa phương đang hướng bà con nông dân cách hợp tác làm ăn. Đó là các tổ, nhóm có cùng sở thích để cùng trao đổi kinh nghiệm về kiến thức khoa học kỹ thuật, cây con giống. Quyết tâm mà Đảng bộ Tân Hội đặt ra trong nhiệm kỳ này là thành lập hợp tác xã bưởi da xanh. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Danh phấn khởi nói với chúng tôi, dù không đưa vào nghị quyết nhưng ý tưởng thành lập hợp tác xã chăn nuôi heo cũng đang manh nha. Bởi theo ông Danh, chăn nuôi được xem là kinh tế chủ lực của xã.

Đồng thời với sản xuất nông nghiệp, nhờ vị trí thuận lợi, nhiệm kỳ 2010-2015, Tân Hội sẽ tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với nông nghiệp toàn diện và chú trọng thương mại dịch vụ. Toàn xã hiện có 8 doanh nghiệp, 36 cơ sở tước chỉ xơ dừa, 1 công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc biệt, trong đó có 5 công ty nước ngoài đầu tư trên địa bàn vừa mới đưa vào hoạt động, đã giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động địa phương.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ của xã hiện có 136 cơ sở (tỉ trọng 31,6% trong cơ cấu kinh tế). Với nhiều lợi thế, Tân Hội quyết tâm đưa tỷ trọng thương mại lên 34,5% trong cơ cấu kinh tế của xã vào năm 2015. Xã sẽ xây dựng quy hoạch khu chợ Hội Thành, có nhiều chính sách khuyến khích các thành phần tham gia đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Vấn đề bức xúc của Tân Hội hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm từ chăn nuôi gia súc, từ các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa và Bệnh viện Khu vực Cù Lao Minh. Đây chính là thách thức mà Đảng bộ Tân Hội phải vượt qua khi quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã văn hóa trong nhiệm kỳ này. Cũng có nhiều giải pháp, song cái chính vẫn là làm sao khơi dậy được ý thức tự giác trong mỗi người. Bắt đầu từ tổ nhân dân tự quản, lấy dân làm gốc là hướng đi của Tân Hội.

Mặc dù mới thành lập chưa đầy một năm, nhưng để có một Đảng bộ Tân Hội như hôm nay, thì sức đầu tư của cấp trên hơn 3 năm qua là rất quan trọng. Tân Hội hiện có 6 cán bộ có trình độ đại học, 4 cao đẳng, 14 trung cấp chuyên môn, 18 trung cấp chính trị. Với phương châm “vừa làm vừa kiện toàn tổ chức bộ máy”, đến nay xã đã tổ chức xong 10/10 tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, bầu cử bổ sung đại biểu HĐND xã và Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2009-2013. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa theo quy hoạch A3 của Đảng, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể cũng được chú trọng để trẻ hóa đội ngũ trong nhiệm kỳ tiếp theo và đáp ứng cho việc chia tách ấp, sớm hình thành các tiêu chí của chính quyền đô thị trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN