Quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức ổn định sản xuất, kinh doanh

13/10/2014 - 07:05

Bưởi da xanh đang được đóng gói để tiêu thụ trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Vũ

Hiệp hội Doanh nghiệp Bến Tre chính thức được thành lập vào ngày 14-6-2013. Bước đầu đã hình thành được tổ chức bộ máy, từng bước đi vào hoạt động ổn định. Qua đó, đã phần nào là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh, giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm thị trường, đối tác mới.

Tuy nhiên, do Hiệp hội còn mới mẻ, chưa tạo bước đột phá… Nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trò chuyện với Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bến Tre Võ Thị Thùy Trang như sau:

* Xin bà vui lòng đánh giá đôi nét về cộng đồng doanh nghiệp tỉnh hiện nay?

- Bà Võ Thị Thùy Trang: thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp Bến Tre đã không ngừng lớn mạnh, không chỉ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, làm công tác an sinh xã hội tốt mà còn đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Có một niềm vui lớn rất lớn trong buổi họp mặt năm nay là trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Việt Nam năm 2013 Bến Tre được xếp vị trí thứ 6, tăng vọt 20 bậc so với năm 2012 và nằm trong 7 tỉnh, thành có chất lượng điều hành rất tốt của cả nước và thuộc top 3 các tỉnh dẫn đầu vùng Tây Nam Bộ. Đây là tín hiệu vui cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của Bến Tre ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tôi và các doanh nghiệp trong tỉnh rất phấn khởi với kết quả này và hy vọng lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa thành công này trong những năm tiếp sau.

* Bà cho biết cụ thể hơn sự quan tâm của tỉnh và vai trò của Hiệp hội đối với doanh nhân như thế nào?

- Điều rất đáng ghi nhận đầu tiên là lãnh đạo tỉnh đã thật sự lắng nghe doanh nghiệp. Năm 2013 và 2014, lãnh đạo tỉnh có nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng đã dành nhiều thời gian trực tiếp đi thăm các doanh nghiệp để kịp thời nắm tình hình chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ. Qua phản ảnh, kiến nghị của các doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành Qui chế phối hợp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Trong đó, qui định cụ thể, chi tiết về nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung phối hợp giữa các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố trong việc tham gia hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục đầu tư. Năm 2014, tỉnh tiếp tục ban hành và chỉ đạo việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hơn 1 năm qua, đã có nhiều cố gắng phát triển quan hệ hợp tác với các sở, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp và các tỉnh bạn. Thông qua đó, Hiệp hội chủ động trong việc truyền đạt các ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với Nhà nước. Tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo ra môi trường ngày càng thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Điều phấn khởi là tỉnh đã có những chính sách tích cực hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Để các chính sách này tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn, thời gian tới, Hiệp hội sẽ chủ động phối hợp các cơ quan, đoàn thể tỉnh trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách này và thông qua đó Hiệp hội góp phần tích cực vào việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong đời sống kinh tế, xã hội.

* Theo bà, Hiệp hội sẽ làm gì giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thách thức?

- Năm 2013 là năm có nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp khi số lượng doanh nghiệp đóng cửa, giải thể vẫn còn cao, các doanh nghiệp đang hoạt động cũng gặp không ít khó khăn, nhiều chỉ tiêu và hiệu quả, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp đều rất đáng lo ngại. 9 tháng năm 2014, nhiều doanh nghiệp tiếp tục căng sức đối diện với khó khăn có thể tồn tại và đứng vững, giữ việc làm cho người lao động. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững, Hiệp hội mong rằng các cấp lãnh đạo sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư. Riêng các doanh nghiệp, cũng sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp của doanh nghiệp năng động, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức trong tình hình kinh tế còn khó khăn như hiện nay.

* Xin cảm ơn bà!

Toàn tỉnh hiện có 2.554 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 10.220 tỷ đồng. 9 tháng năm 2014 số doanh nghiệp mới đăng ký khá hơn với 196 doanh nghiệp, tăng 42%, vốn đăng ký 413 tỷ đồng, tăng 22%, số giải thể giảm đáng kể. Tuy nhiên, có 52 doanh nghiệp và 3 chi nhánh vi phạm Luật Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 32 doanh nghiệp và 6 đơn vị trực thuộc thông báo tạm ngừng hoạt động từ 6 tháng đến 1 năm, chủ yếu do hiệu quả hoạt động thấp, khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, sửa chữa lại trụ sở, cũng cố tổ chức…

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN