Ráo riết lo nước ngọt cho mùa khô

07/03/2013 - 15:15
Đo độ mặn tại Nhà máy nước Sơn Đông.

Ngoài việc chuẩn bị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo vệ cây trồng, vật nuôi, Công ty Cấp thoát nước Bến Tre cũng đã có kế hoạch khẩn trương chuẩn bị đối phó có hiệu quả với nước mặn nhằm phục vụ kịp thời nước sinh hoạt cho người dân thành phố và các khu công nghiệp.

Theo ông Phạm Chí Vũ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre, để chuẩn bị đối phó với mặn, ngay từ cuối tháng 12-2012, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cấp nước mùa khô phục vụ sinh hoạt cho địa bàn thành phố Bến Tre và các khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp (Châu Thành). Để có thể đảm bảo cung cấp nước ngọt từ 30.000 - 32.000m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn phục vụ theo yêu cầu, Công ty đã triển khai lắp đặt 2 máy bơm nước tại cầu Cái Cỏ (Thành Triệu - Châu Thành) để dẫn nước ngọt thô 22.000 - 25.000m3/ngày đêm về Nhà máy nước Sơn Đông (TP. Bến Tre); đồng thời, kết hợp điều tiết cửa cống để lấy nước ngọt thô vào hồ thô và trữ nước ngọt sạch vào các bãi chứa vào những thời điểm độ mặn cho phép. Nhà máy nước Hữu Định (Châu Thành) cũng tập trung khai thác nước ngầm kết hợp lấy nước mặt tại khu vực cầu Ba Lai, đáp ứng nhu cầu 8.000m3/ngày đêm phục vụ cho huyện Châu Thành, Khu Công nghiệp Giao Long và một phần TP. Bến Tre. Đối với Khu Công nghiệp Giao Long, mỗi tháng, các nhà máy tiêu thụ bình quân khoảng 80.000m3 nước. Hiện Công ty Cấp thoát nước cũng đã đầu tư nâng cấp hệ thống đường ống dẫn này để kịp thời phục vụ tốt hơn cho các nhà máy đang hoạt động và Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn II đang tiếp tục đầu tư mở rộng (dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 4-2013). Riêng Khu công nghiệp An Hiệp, lượng nước Công ty cung cấp đầy đủ nhưng không nhiều do phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động tại đây đều sử dụng hệ thống nước tự lực. Các giải pháp kỹ thuật xử lý nước đạt chuẩn cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Công ty thường xuyên lấy mẫu nước kiểm tra độ mặn tại các nhà máy nước Sơn Đông, Hữu Định, Lương Quới, Chợ Lách và các vị trí lấy nước thượng nguồn như cầu Thành Triệu, Khu công nghiệp An Hiệp, cầu Cái Cỏ, cầu Phú Long, phà Tân Phú, cầu Ba Lai, Phong Mỹ (Giồng Trôm). Công ty cũng theo dõi diễn biến độ mặn thường xuyên để có kế hoạch lấy nước phù hợp. Chi nhánh cấp nước Giồng Trôm phối hợp với Nhà máy nước Sơn Đông có kế hoạch lấy nước ngọt từ Nhà máy nước Sơn Đông vào ban đêm, qua trạm tăng áp Chẹt Sậy để thông báo cho khách hàng biết thời gian cấp nước ngọt, để có kế hoạch trữ nước ngọt.

Chiều ngày 4-3-2013, chúng tôi đã có chuyến khảo sát tại Nhà máy nước Sơn Đông. Ông Tống Văn Được - Giám đốc Nhà máy, cho biết, để đủ nước phục vụ, năm 2011, Nhà máy đã đầu tư đường ống dẫn nước từ cầu Cái Cỏ về hòa mạng vào Nhà máy nước Sơn Đông với công suất 20.000m3 ngày đêm; đầu tư 27 tỷ đồng xây dựng cụm xử lý lắng lọc với công suất 15.000m3/ngày đêm và mở rộng hồ chứa nước thô 30.000m3. Nhà máy kiểm tra độ mặn thường xuyên, thông thường thì 1 giờ/lần, hiện nay 30 phút/lần để kịp thời xử lý khi có mặn.

“Đề nghị khách hàng có biện pháp trữ nước ngọt trong những ngày thủy triều xuống thấp, độ mặn giảm như hiện nay, bởi diễn biến mặn năm nay có phần phức tạp, mặn lên sớm hơn hàng năm là bất lợi lớn cho sản xuất, đời sống”.

(Ông Phạm Chí Vũ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre).

Cũng theo ông Phạm Chí Vũ, ngày 4-3-2013, Công ty đã có Thông báo số 113 về tình hình diễn biến độ mặn nước máy. Do trong những ngày cuối tháng 2, tốc độ nhiễm mặn diễn biến khá nhanh trên sông Hàm Luông, đã làm ảnh hưởng lớn đến nguồn nước cấp cho Nhà máy nước Sơn Đông, có lúc độ mặn lên đến đỉnh điểm trên 1.000mg/l (trong các ngày 27, 28). Tuy nhiên, từ ngày 3-3 đến nay do thủy triều trên sông Hàm Luông giảm xuống thấp và ít bị ảnh hưởng gió Đông nên độ mặn giảm xuống đáng kể, có lúc dưới 250mg/l. Như vậy, độ mặn của nước máy đã qua xử lý hiện nay nằm trong phạm vi tiêu chuẩn cho phép và có thể trong thời gian tới (đến ngày 8-3), nước máy do Công ty cung cấp sẽ có độ mặn thấp hơn 250 mg/l.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN