 |
Rau, quả sạch của Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng đang “cháy” hàng. Ảnh: T.Đạt |
Chi nhiều tiền hơn để mua trái cây, rau sạch là xu hướng tiêu dùng hiện nay. Trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017, nông dân canh tác theo các chuẩn sạch, hữu cơ phấn khởi vì điều đó.
Diện tích đất trồng
rau sạch tăng
Mỗi tháng thu nhập hơn 6 triệu đồng từ 500m2 đất trồng
rau màu hữu cơ đã giúp gia đình vốn khó khăn của chị Hồ Thị Hồng, xã An Hòa
Tây, huyện Ba Tri có cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Đứng trong mảnh vườn
nhỏ trồng gần 20 loại rau màu các loại như: cải, khổ qua, diếp cá, bạc hà, rau
lang… chị Hồng chia sẻ: “Đất ít nên phải luân canh như vậy mới có hàng bán mỗi
ngày. Do trồng nhiều loại rau màu khác nhau nên tôi phải chăm sóc từ sáng đến tối.
Bận nhưng vui vì thu được lãi khá mà gia đình mình cũng được ăn rau sạch”.
Tiếng lành đồn xa, nhiều người trên địa bàn huyện tin tưởng
đến liên hệ với chị để được mua rau sạch nhưng “số lượng có hạn”. Phần lớn rau
màu đã được các thương lái đặt mua với giá cao gấp 2 - 3 lần giá rau cùng loại
ngoài chợ. “Nhớ hồi giữa năm 2015, khi mô hình rau hữu cơ được huyện nhân rộng,
người nào trồng cũng than thở, sợ bệnh do không được dùng thuốc bảo vệ thực vật,
rau chậm phát triển, dễ bị sâu tấn công, rồi bón phân hữu cơ ủ theo định kỳ,
ghi chép sổ tay phiền phức… Nhưng khi rau thu hoạch được thương lái thu mua giá
cao thì ai cũng phấn khởi” - chị Hồng vui vẻ nói.
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(NN&PTNT) huyện Ba Tri, sản xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ đang trở thành
phong trào, phát triển mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Các xã: Vĩnh An, An Bình
Tây, Phú Ngãi, Tân Thủy là những địa phương có phong trào chuyển từ trồng chăm
sóc theo truyền thống sang rau hữu cơ mạnh mẽ nhất. Đáng lưu ý, diện tích đất
canh tác rau màu hữu cơ được cấp giấy chứng nhận đã tăng lên đáng kể trong dịp
Tết Nguyên đán năm nay.
Thêm tiền để... an
toàn
Từ khoảng hơn 1 tháng trước Tết, Trung tâm Nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao Bến Tre thuộc Sở NN&PTNT đã bắt đầu cung cấp ra thị trường
các loại rau quả sạch như: rau thơm, cải bẹ xanh, rau lang, khổ qua... “Tuy
chúng tôi bán ra với giá cao hơn thị trường tại các chợ truyền thống khoảng 20%
nhưng lượng hàng sản xuất mỗi ngày 100kg là không đủ. Hiện có nhiều đơn đặt
hàng nhưng do năm đầu tiên chủ yếu để thăm dò thị trường, quảng bá sản phẩm nên
chưa chuẩn bị sẵn đủ lượng hàng để cung ứng” - bà Trần Thanh Tâm - Giám đốc
Trung tâm cho biết.
Trồng rau màu hữu cơ ở huyện Ba Tri. Ảnh: X. Hương
Theo bà Tâm, do tính chất phục vụ và thăm dò thị trường
là chính nên sản phẩm chủ yếu chỉ bán lẻ ở cửa hàng của trung tâm. Ngoài 100kg
rau, quả bán ra trong ngày, Trung tâm còn cung cấp ra thị trường khoảng 2.500
trái dưa lưới Nhật Bản. Tuy nhiên, khi chuẩn bị cắt ra cửa hàng chưng bán thử
thì nhiều doanh nghiệp từ TP. Hồ Chí Minh đã đến tận vườn mua hết.
Cửa hàng Nông sản an toàn Hiệp Nông (Ki-ốt số 3, cửa Tây
chợ Bến Tre, Phường 3, TP. Bến Tre) tuy mới khai trương nhưng đã tạo được sự
chú ý đối với người tiêu dùng. Nơi đây cung cấp sỉ và lẻ khoảng 100 chủng loại
rau, củ, quả, trái cây được chứng nhận an toàn VietGAP, trong đó khoảng 70% sản
phẩm có nguồn gốc từ Đà Lạt. “Giá rau, củ, quả sạch có cao thật nhưng để an
toàn sức khỏe cho cả nhà nên tôi không bận tâm. Tôi chỉ mong có nhiều người trồng
rau màu, chăn nuôi theo tiêu chuẩn sạch để hạ giá chút đỉnh, cho đỡ hơn chứ còn
giá cao kiểu này sẽ có nhiều người không mua được đâu” - chị Bùi Thị Ngọc ở phường
Phú Khương cho biết.
Bà Phan Thị Thu Sương - Phó giám đốc Sở NN&PTNT cho
biết, rau, củ, quả tuy không phải là thế mạnh của nông nghiệp tỉnh do diện tích
đất canh tác nhỏ lẻ, phân bổ thiếu tập trung. Tuy nhiên, thời gian gần đây diện
tích đã tăng lên đáng kể do người dân mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu
quả. “Đáng mừng là bà con khi chọn rau màu canh tác đã áp dụng tiêu chuẩn sản
xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ hướng đến bền vững. Đó là một lợi thế lớn cho
tương lai của rau màu Bến Tre trong thời gian tới” - bà Sương tin tưởng.