Không ai có thể làm sống lại các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông, không ai có thể làm dịu nỗi đau của những gia đình bị mất người thân vì tai nạn giao thông. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm được là: Chung sức ngăn chặn các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, trong đó có việc uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm TTATGT. Ảnh: V Thỉnh
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày, nước ta có gần 40 người chết vì tai nạn giao thông. Một tổn thất quá lớn về con người trong thời bình. Tai nạn giao thông giờ đây đã trở thành nỗi bức xúc chung của toàn xã hội. Nhưng thật đáng tiếc, trong lúc cả cộng đồng đang chung sức, chung lòng tìm mọi biện pháp để ngặn chặn và đẩy lùi vấn nạn này thì vẫn còn nhiều người thờ ơ, thậm chí thản nhiên vi phạm các qui tắc an toàn giao thông, trực tiếp tạo ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Một trong những hành vi nguy hiểm ấy là uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện giao thông.
Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề Tháng An toàn giao thông - Tháng 9-2011 được qui định là: “Phòng, chống uống rượu, bia với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Bởi trên thực tế, rượu, bia hiện đang là một trong những tác nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Công bằng mà nói, bản thân rượu, bia không có lỗi. Mời nhau một chung rượu, một ly bia trong những dịp hội hè, hiếu hỷ đã trở thành một nét văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây, nét văn hóa này đã bị biến tướng. Rượu, bia đang bị nhiều người lạm dụng. Người ta có thể uống rượu bất cứ lúc nào, với bất kỳ lý do gì. Vui cũng uống rượu, buồn cũng uống rượu, không vui, không buồn cũng uống rượu. Việc sử dụng rượu, bia quá mức, không những có hại đến sức khỏe mà còn khiến cho con người không làm chủ được hành vi, dẫn đến gây ra bao hệ lụy nguy hiểm khác cho bản thân và cộng đồng, làm cho trật tự - an toàn xã hội nói chung và trật tự - an toàn giao thông trở thành vấn đề đáng báo động.
Ở Bến Tre, tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 111 người, bị thương 44 người. Trong đó, có vụ tai nạn xảy ra vào tháng 2-2011 tại xã Sơn Phú (Giồng Trôm), do Nguyễn Minh Sang (24 tuổi), thường trú tại xã Phú Nhuận (TP Bến Tre), điều khiển xe mô-tô trong trạng thái say rượu, đã đụng vào xe mô-tô của vợ chồng anh Lê Văn Út, ngụ tại xã Sơn Phú, làm cả 3 người tử vong. Trong số các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra từ đầu năm đến nay, có gần một nửa bắt nguồn từ nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia rồi tham gia giao thông. Nỗi mất mát, đau thương do tai nạn giao thông từ rượu, bia gây ra cho những gia đình bất hạnh là quá lớn, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Những người may mắn sống sót nhiều khi phải vĩnh viễn sống đời sống thực vật, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Luật Giao thông đường bộ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7-2009 qui định người điều khiển phương tiên giao thông chỉ được có nồng độ cồn tối đa 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở đối với người điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy và bằng 0 đối với người điều khiển xe ô-tô, máy kéo, xe máy chuyên dụng. Như vậy, theo luật, nói gọn lại chỉ cần nhâm nhi với bạn bè vài ly rượu, một hai chai bia là bạn đã không được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Trong Tháng An toàn giao thông năm nay, lực lượng công an trong toàn tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường, nhất là khu vực tập trung nhiều quán ăn, uống có bán rượu, bia. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình và của mọi người, chúng ta hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông. Khi đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không lái xe trên đường, dù với bất kỳ lý do gì.