Rượu và tai nạn:
Trong số người tử vong hàng năm vì tai nạn giao thông thì có đến phân nửa là do sự hiện diện của rượu. Hiện nay, điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu gây tai nạn là một vấn đề lớn, gây nhiều bức xúc cho xã hội. Do đó, điều quan trọng đối với sự an toàn của tài xế cũng như của người đang ngồi trên xe là tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu. Vì rượu làm giảm khả năng hoạt động, giảm năng lực phản xạ khi gặp tình huống.
Rượu cũng có mặt trong nhiều tai nạn xảy ra ở nhà, ở nơi làm việc, ở các cuộc vui chơi. Người hay uống nhiều rượu thường bị chấn thương do tai nạn nhiều hơn người không uống. Vì tác dụng của rượu làm cho người ta không thể phản ứng nhanh, khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Tương tác với thuốc điều trị bệnh:
Việc dùng rượu cùng lúc với thuốc trị bệnh rất nguy hiểm, có thể gây chết người, khi cả hai thứ đều có tính chất làm tăng tác dụng của thứ kia. Thí dụ như uống rượu kèm với thuốc ngủ, các loại thuốc an thần hoặc với á phiện. Thuốc an thần loại nhẹ và các loại thuốc kháng histamin dùng chung với rượu có thể gây buồn ngủ, nhìn không rõ và giảm phối hợp hoạt động ở mức không lường trước được.
Rượu và sức khỏe sinh sản:
Một số công trình nghiên cứu cho thấy cả nam và nữ nếu uống rượu nhiều có hại đến sự phát triển bình thường của tuyến sinh dục, đặc biệt phụ nữ dùng rượu trước khi có thai, các tháng đầu có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, một số trường hợp, rượu còn gây vô sinh hoặc làm thai già tháng.
Rượu và các hành vi phạm tội:
Việc uống rượu cũng là yếu tố cấu thành các vụ trộm cướp, hiếp dâm, đánh người, giết người và tự tử. Trong hầu hết các vụ bạo lực mà rượu có liên quan, cả bị cáo lẫn nạn nhân đều có uống rượu trước đó. Uống rượu còn góp phần gây ra tình trạng bạo lực trong gia đình, nhiều người sau khi uống rượu đã ngược đãi người thân (cha, mẹ, vợ, con) mà khi không có rượu thì bản thân họ rất hiền lành.