Sản lượng cây giống Chợ Lách tăng

14/03/2018 - 08:59

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, diện tích cây giống ở huyện năm nay tăng so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt diện tích 1.000ha, tập trung ở các xã Phú Sơn, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung B, Tân Thiềng, Long Thới. Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sản lượng cây giống năm nay tăng gấp đôi, ước đạt từ 38 - 40 triệu cây.

Lý do sản lượng cây giống tăng do trái cây đang có giá, thị trường mở rộng, người dân trồng nhiều nên nhu cầu cây giống cao. Mặt bằng giá cây giống cũng cao hơn mọi năm. Cây sầu riêng đạt chuẩn cao 0,6m, đủ lá, không bị bệnh có giá 120 ngàn đồng/cây, cây mít có giá 30 ngàn đồng/cây, các loại cây khác cũng đang được giá.

Là vùng sản xuất cây giống, hoa kiểng chủ lực, huyện chú trọng công tác ứng phó với hạn mặn mùa khô năm 2018. Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện sớm xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn mặn, triển khai đến các xã. Hiện tại, ở các xã đều có điểm đo độ mặn, thông tin báo cáo hàng ngày, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh; thông tin độ mặn hàng ngày cho người dân qua hệ thống truyền thanh xã. Hai xã Phú Sơn và Hưng Khánh Trung B tiến hành đo độ mặn ở 2 nhánh sông Hàm Luông và Cổ Chiên.

Đặc biệt nhà vườn sản xuất cây giống đã có những chuẩn bị, chủ động ứng phó trong trường hợp xâm nhập mặn gay gắt. Các vườn có trang bị thiết bị đo độ mặn để phối hợp với xã kiểm soát nước chặt chẽ, trữ nước trong mương vườn, các kênh do Nhà nước đầu tư kinh phí, một số vườn tự trang bị thiết bị lọc nước để chủ động nguồn nước tưới.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN