Sẵn sàng cho năm học mới

02/09/2012 - 15:01
Cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập được huyện chú trọng đầu tư. Ảnh: Hoàng Minh

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên cho năm học mới 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Giồng Trôm đã cơ bản hoàn tất.

Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà của huyện Giồng Trôm đạt kết quả cao. Cụ thể: một em đoạt huy chương bạc toàn quốc kỳ thi giải toán qua Internet; 85 em đạt giải Học sinh giỏi cấp tỉnh; 342 em đạt giải Học sinh giỏi cấp huyện… Tỷ lệ học sinh bỏ học cấp trung học cơ sở (THCS) được kéo giảm, còn dưới 1%. Về công tác phổ cập giáo dục: 100% đơn vị cấp xã duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; 3/22 đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học; 11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xây dựng mới 3 trường đạt chuẩn quốc gia, 4 trường tái công nhận chuẩn quốc gia…

Năm học 2012-2013, huyện có 67 đơn vị trường học, với khoảng 25.800 học sinh ở bậc mầm non, tiểu học và THCS. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị năm học mới. Đến thời điểm này, công việc chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, ngay trong hè, ngành đã tích cực thực hiện công tác học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, phụ đạo cho học sinh yếu, ổn định tổ chức, xây mới, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất… Phòng GD&ĐT đã triển khai việc tu sửa trường lớp, tăng cường xây dựng phòng học mới, bổ sung thiết bị, đồ dùng học tập, hạn chế tối đa tình trạng học nhờ, học mượn bằng nhiều nguồn khác nhau. Huyện đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng 3 phòng học, các phòng chức năng, hạng mục phụ của Trường Mẫu giáo Thạnh Phú Đông; 7 phòng chức năng, các hạng mục phụ của Trường THCS Tân Hào; mở thầu công trình Trường Tiểu học Sơn Phú với 7 phòng học, 5 phòng chức năng, các hạng mục phụ khác… Ngoài ra, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, các cấp đã tích cực vận động nguồn lực xã hội xây dựng và sửa chữa hai phòng học, hạng mục phụ của Trường Mẫu giáo Lương Quới, đưa vào sử dụng một phòng học, xây dựng hai nền hạ ở điểm ấp An Thuận Trường Tiểu học Tân Thanh.

Là hiệu trưởng của một đơn vị trường học vừa được xây dựng, tu sửa - Trường Tiểu học Châu Hòa, thầy Phạm Hồng Hải chia sẻ: “Cơ sở vật chất phục vụ năm học mới cơ bản đã được hoàn thành. Các phòng học, lớp học, khuôn viên trường học được chỉnh trang thêm khang trang, sạch đẹp đã khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của huyện dành cho trường. Tập thể thầy và trò của trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học”. Song song với công tác củng cố cơ sở vật chất trường lớp, Phòng GD&ĐT huyện cũng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung mua sắm trang thiết bị dạy học, sách tham khảo với mục tiêu không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà thiếu sách giáo khoa trong học tập.

Tiếp tục củng cố đội ngũ giáo viên nhằm tạo cho thầy cô có thêm kỹ năng, phương pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh là một trong những nội dung quan trọng trong việc chuẩn bị năm học mới. Phòng GD&ĐT cũng như các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; sắp xếp, phân công đúng người, đúng việc. Công tác tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên vẫn tiếp tục được thực hiện trong năm học. Năm học mới, huyện tuyển dụng thêm 61 biên chế, nâng tổng số giáo viên toàn ngành là 1.736 người. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của huyện đạt chuẩn về trình độ, trong đó trên chuẩn chiếm tỷ lệ hơn 80%. Nhằm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã tích cực vận động nhiều nguồn tài trợ khuyến học, khuyến tài; tổ chức tốt việc phụ đạo và kiểm tra lại cho các học sinh yếu; tập trung vận động 100% học sinh đến trường đúng độ tuổi ở các cấp học.

Một năm học mới bắt đầu, hướng đến mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, với sự quan tâm của các ngành, các cấp và người dân, tin rằng ngành GD&ĐT huyện sẽ “bội thu” về thành tích dạy và học.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN