 |
Nuôi thủy sản là mũi nhọn kinh tế của huyện. |
Những tháng đầu năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của đợt hạn mặn nhưng Huyện ủy, UBND huyện Bình Đại cùng với hệ thống Mặt trận và đoàn thể, ban, ngành đã tập trung quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo cấp cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng trưởng khá, góp phần ổn định đời sống kinh tế của nhân dân.
Trong vụ lúa mùa và Thu Đông, toàn huyện
gieo sạ với diện tích quay vòng hơn 2.400ha, sản lượng đạt hơn 6.600 tấn. Tuy
nhiên, hai vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu, diện tích gieo sạ giảm đi rất nhiều (gần
20%) do ảnh hưởng của hạn mặn (diện tích thiệt hại hơn 544ha với hơn 1.200 hộ bị
ảnh hưởng; số tiền hỗ trợ hơn 952 triệu đồng), nên bà con chủ động chuyển đổi
diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác. Diện tích dừa tăng khá
mạnh (tăng 100ha), nâng tổng diện tích hơn 7.000ha (cho trái hơn 6.000ha). Diện
tích cây màu tăng hơn 266ha (hiện có gần 850ha), tăng hơn 78% so với cùng kỳ
năm 2015, nhất là diện tích màu trên ruộng lúa ở các xã tiểu vùng I và II.
Nguyên nhân do bà con chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình hình hạn hán, xâm
nhập mặn. Mặt khác, do giá cả màu ở mức cao, bà con trồng màu có lợi nhuận.
Trong chăn nuôi, đàn bò và dê tăng nhanh, tổng đàn bò hiện có hơn 10.200 con,
tăng hơn 2.000 con; đàn dê hơn 11.200 con, tăng hơn 5.300 con. Ngoài ra, bà con
mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ nuôi bò, dê
(các xã tiểu vùng I và II).
Sau đợt xâm nhập mặn, đến nay diện
tích nuôi thủy sản đã dần ổn định. Tính đến thời điểm này có hơn 16.400ha thả
nuôi, đạt hơn 91% kế hoạch năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ (tăng gần 95ha). Trong
đó, nuôi nước mặn hơn 2.500ha, nuôi nước lợ hơn 13.500ha, nuôi nước ngọt gần
300ha.
9 tháng năm 2016, hoạt động đánh bắt
thủy sản đạt hiệu quả cao, đa số bà con ngư dân đều có lãi. Giá xăng dầu ổn định,
bà con đánh bắt theo tổ, đội nên giảm rất nhiều về chi phí vận chuyển, tăng thời
gian bám biển. Toàn huyện có hơn 10.000 chiếc tàu đánh bắt thủy sản (tàu đánh bắt
xa bờ 516 chiếc), sản lượng khai thác đạt hơn 51 ngàn tấn, tăng 6,5% so với
cùng kỳ.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp,
thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển.
Toàn huyện có 343 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với vốn đầu tư hơn
53 tỷ đồng, thu hút 733 lao động, tăng hơn 33% so với cùng kỳ, với các lĩnh vực
kinh doanh như chế biến thủy sản, cơ khí, đóng tàu, các dịch vụ hậu cầu nghề
cá. Phát triển mới 240 cơ sở thương mại - dịch vụ, với tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ
đồng, giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, nâng tổng số cơ sở thương mại -
dịch vụ toàn huyện có gần 3.000 cơ sở với tổng vốn đầu tư hơn 504 tỷ đồng, giải
quyết việc làm cho hơn 6.500 lao động tại địa phương.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, năm học
2016-2017, toàn huyện tuyển sinh vào lớp 10 đạt tỷ lệ trên 77% (1.127 thí sinh
trúng tuyển/1.451 thí sinh dự thi). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt hơn 98%. Công
tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Trong 9 tháng qua,
bằng nhiều nguồn vận động, huyện đã xây dựng được 42 căn nhà tình nghĩa, nhà
nghĩa tình đồng đội, 25 căn nhà tình thương. Công tác đào tạo nghề cho lao động
nông thôn, giải quyết việc làm mới đạt hiệu quả, đã mở được 6 lớp đào tạo, giải
quyết việc làm mới cho hơn 8.000 lao động, đưa xuất khẩu lao động 16 trường hợp.
Về xây dựng nông thôn mới và phát triển
đô thị, đến nay, xã Long Hòa đạt 14/19 tiêu chí, có 3 xã đạt từ 10 - 12 tiêu
chí, 14 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí. Huyện
đã thông qua đề án công nhận đô thị loại V xã Lộc Thuận.
Qua theo dõi và nhận định của lãnh đạo
địa phương, kinh tế - xã hội 9 tháng qua có bước phát triển khá, đời sống kinh
tế của bà con dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, nhất là chuẩn
bị kết thúc mùa mưa, diễn biến thời tiết bất thường, dự báo về hạn, xâm nhập mặn
trong những năm tới khó lường, sẽ đe dọa và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp,
sinh hoạt của bà con huyện nhà. Trong khi đó, nhiều công trình thủy lợi, nhất
là công tác thủy lợi nội đồng chưa thật sự khép kín, đồng bộ nên việc trữ ngọt,
chủ động nước tưới tiêu, sinh hoạt của bà con còn rất khó khăn. Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị còn chậm, việc liên kết giữa
nhà nông - doanh nghiệp thiếu tính bền vững, giá cả hàng nông sản còn bấp bênh,
thiếu tính ổn định. Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm… Trước tình hình
đó, trong những tháng còn lại của năm 2016, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ và thực hiện
có hiệu quả phong trào Đồng khởi mới; chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và
phát triển doanh nghiệp; phong trào trữ nước mưa, nước ngọt… do Tỉnh ủy phát động,
phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.