Serie A 2019/20:

Sanchez và Lukaku 'lạc' nhau, Inter không thể đòi lại ngôi nhì bảng

23/07/2020 - 07:15

Trong ngày những chân sút như Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đều không thể tỏa sáng như kỳ vọng, Inter Milan đành ngậm ngùi bị Fiorentina cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza.

Kể từ khi mùa giải được nối lại sau đại dịch Covid-19, Inter tuy chỉ thua 1 trận nhưng lại để mất điểm rất lãng nhách ở những cuộc chơi mà họ hoàn toàn nắm thế chủ động và có thể giành chiến thắng.

Vì thế mà Inter đã để cho ĐKVĐ Juventus nới rộng khoảng cách và đang mất vị trí thứ 2 vào tay Atalanta - đội đã vượt qua Bologna với tỷ số 1-0 trước đó 1 ngày. Do vậy, họ cần 3 điểm trước Fiorentina để lấy lại thứ hạng đó từ tay Atalanta.

Tin vui cho Inter là... Fiorentina đã hết mục tiêu phấn đấu tại Serie A khi trụ hạng thành công và không thể chen vào nhóm dự các cúp châu Âu. Dù vậy, Fiorentina vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Antonio Conte. 

Với niềm cảm hứng Franck Ribery, Fiorentina đã thi đấu rất thoải mái và chẳng hề e dè trước đội chủ nhà. Tuy vậy, việc Fiorentina để Federico Chiesa ngồi dự bị ở trận này cũng khiến cho hàng thủ Inter không phải quá vất vả.

Ở chiều ngược lại, bộ ba Eriksen - Sanchez - Lukaku lại không có nhiều đất diễn khi bị chia cắt trong suốt 45 phút đầu tiên. Do không thể tấn công nhiều từ giữa sân, Inter buộc phải chuyển sang các tình huống đưa bóng vào từ 2 biên nhưng cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. So với Fiorentina, Inter vẫn tung ra nhiều cú dứt điểm hơn. Nhưng các pha sút bóng của Sanchez, Lukaku, Eriksen, Young hay Candreva đều không thể đánh bại được thủ thành Pietro Terracciano.

Thời gian còn lại, Conte tung vào sân một loạt cầu thủ như Lautaro Martinez, Victor Moses hay Matteo Brozovic để tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công, hòng tìm kiếm 3 điểm nhưng không kết quả vẫn không thay đổi. Hòa đáng tiếc, Inter có 73 điểm sau 35 vòng và vẫn đứng thứ 3 trên BXH.

* Ở những trận đấu còn lại, Napoli và Roma đều giành những kết quả khác nhau. Trong khi Napoli bất ngờ thất thủ 1-2 trước Parma thì Roma đại thắng chủ nhà SPAL với tỷ số 6-1. Thắng trận, Roma trở lại với vị trí thứ 5 trên BXH Serie A 2019/20 còn Napoli vẫn đứng thứ 7 khi có 56 điểm.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN