5/10, phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng nhận định: xảy ra
sự cố cầu Cần Thơ, trước hết là sự yếu kém trong quản lý lĩnh vực xây dựng cơ
bản, quản lý thi công công trình. Chính phủ, Thủ tướng nghiêm túc kiểm điểm
trước đồng chí và đồng bào cả nước về sự cố đau lòng này.
Mở đầu phiên họp, các thành viên Chính phủ đã
dành phút mặc niệm các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp. Ảnh
TTXVN |
Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là tai nạn lớn nhất
trong lịch sử xây dựng nước ta với 53 người chết, 1 người còn mất tích, 80 người
bị thương xảy ra tại công trình cầu lớn với số vốn đầu tư 295 triệu USD.
Thủ tướng đề nghị Ủy ban QG điều tra sự cố sập
cầu Cần Thơ sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý về trách nhiệm trong sự cố
xây dựng cầu
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương
tiếp tục nỗ lực tìm kiếm người mất tích, chăm sóc, chữa trị người bị thương, đặc
biệt người bị thương nặng, đồng thời chăm lo, trợ giúp thân nhân những người bị
nạn trước mắt cũng như lâu dài.
Ông cũng đề nghị Ủy ban QG điều tra sự cố
sập cầu Cần Thơ sớm đưa ra kiến nghị, sửa đổi những nội dung về quản lý nhà nước
trong quản lý nói chung và xây dựng nói riêng, nhất là giải pháp quản lý công
trình.
Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa
phương bị bão tập trung các biện pháp khắc phục hậu quả, nắm chắc tình hình
thiếu đói trong dân để thực hiện việc cứu trợ kịp thời. Các Bộ, ngành liên quan
theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm giúp đỡ các tỉnh bị thiệt hại
nặng sớm khắc phục hậu quả do báo số 5 gây ra.