 |
Em Minh Phương (đứng giữa) tại lễ trao giải cuộc thi giải Toán qua internet. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Là học sinh duy nhất của tỉnh đạt huy chương Vàng trong cuộc thi giải Toán qua internet cấp quốc gia, đây không chỉ là niềm vui của bản thân, gia đình em Hồ Đắc Minh Phương (học sinh lớp 55) mà còn là niềm tự hào, sự phấn khởi của tập thể cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Phú Thọ, TP. Bến Tre.
Chúng tôi đến thăm gia đình Minh Phương vào một
chiều những ngày cuối tháng 5, khi em vừa đi TP. Hồ Chí Minh nhận huy chương về.
Căn nhà nhỏ, đơn sơ nằm trên góc đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6 lại đầy ắp tiếng
cười, sự hân hoan vì thành tích học tập của Minh Phương. Tuy là những ngày hè,
lại mới nhận giải thưởng nhưng cậu bé Phương vẫn miệt mài bên trang sách. Bắt đầu
từ năm học lớp 3, Phương đã tham gia các cuộc thi về giải Toán, tiếng Anh qua mạng
và năm nào em cũng đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh. Với những thành tích đạt được
năm học lớp 4, Phương là gương thanh thiếu niên tiêu biểu được chọn tham dự Đại
hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả
nhưng Phương vẫn được ba mẹ tập trung mọi điều kiện để cho em ăn học. Chị Đinh
Thị Trúc Mai - mẹ Phương tâm sự, kinh tế khó khăn, vợ chồng chị phải ở nhờ nhà
người dì, dù vậy anh chị vẫn dành cho con một góc học tập gọn gàng, ngăn nắp và
thoáng mát. Ngoài thời gian làm việc, anh chị thay phiên nhau dạy con học. Toán
và tiếng Anh là 2 môn học mà Phương say mê và dành nhiều thời gian đầu tư. Để
giúp con có thói quen giờ nào làm việc đó và có ý thức tự lo cho mình, vợ chồng
chị Mai lập hẳn cho con thời gian biểu học tập tại nhà.
Một ngày của Phương được bắt đầu từ lúc 4 giờ
sáng, thể dục đơn giản xong là em ngồi vào bàn học Toán. Sau 45 phút học Toán,
em sẽ nghỉ ngơi ôn bài để chuẩn bị đến lớp. Những ngày nghỉ thì Phương học xen
kẽ giữa các môn để vừa nắm kiến thức cơ bản vừa nhớ lâu nội dung bài học. Với
môn Toán, tiếng Anh, Phương học theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Học từ kiến
thức sách giáo khoa, sau đó đào sâu nghiên cứu nâng cao. Chia sẻ về kinh nghiệm
học tập, Phương cho biết: “Như các bạn, đến lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng
bài. Với những bài tập khó hay chưa hiểu, em tranh thủ làm tại lớp để có điều
kiện hỏi lại thầy cô, bạn bè. Em thường làm nhiều dạng bài tập khác nhau, mua
sách tham khảo, tài liệu nâng cao để đọc thêm nhiều cách giải bài tập, qua đó
tích lũy kiến thức và nhớ lâu nội dung bài học. Về nhà, em dành thời gian ôn
bài cũ, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau đến lớp”.
Không chỉ học giỏi toàn diện mà Minh Phương
còn là lớp phó học tập nhiệt tình. Sự cần cù, chịu khó của em được thể hiện qua
các hoạt động phong trào do lớp, trường cũng như ngành Giáo dục tổ chức. Những
hoạt động do Phương thực hiện luôn có sự hóm hỉnh, vui tươi, thu hút các bạn
tham gia. Với em, hoạt động phong trào là cách để gắn kết các bạn, tạo sân chơi
lành mạnh với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực. Thông qua các hoạt động phong
trào, sẽ hình thành những thói quen tốt như yêu thương, đoàn kết, biết quan tâm
giúp đỡ lẫn nhau.
Nhận xét về thành tích học tập của Minh
Phương, cô Nguyễn Thị Thu Bình - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ cho biết:
Phương thích học Toán và hay tìm nhiều cách giải các bài Toán khó để nâng cao
kiến thức. Ngoài ra, em còn có khả năng cảm thụ văn học tốt, biết tự học để
nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Không chỉ học tập tốt, Phương còn là một vận động
viên đá cầu từng đạt huy chương Vàng, Bạc cấp tỉnh trong Hội khỏe Phù Đổng do
ngành Giáo dục tổ chức. Phương còn là một lớp phó học tập chịu khó, nhiệt tình
giúp đỡ các bạn trong lớp ở tất cả các môn học để cùng tiến bộ. Tinh thần gương
mẫu, trách nhiệm của Phương luôn tạo được niềm tin nơi thầy cô mỗi khi giao việc.
Phương là một trong những tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện để các bạn
noi theo.