Sở Giáo dục và Đào tạo họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019

29/09/2018 - 13:56

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Ngọc Bữu chủ trị hội nghị họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019. Ảnh: Phan Hân

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Ngọc Bữu chủ trị hội nghị giao ban lần 1 năm học 2018-2019. Ảnh: Phan Hân

Chiều 28-9-2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Ngọc Bữu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban lần I năm học 2018-2019.

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 7.536 lớp, với trên 245.489 học sinh ở các cấp. Toàn ngành có 16.312 biên chế, trong đó có 2.201 biến chế cho các đơn vị trực thuộc sở và 14.111 biên chế giao cho UBND các huyện, thành phố.

Cấp mầm non, tiểu học và THCS, có 98% cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn, từ 86 - 92% giáo viên trên chuẩn. Tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên trên chuẩn ở cấp THPT còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Ngọc Bữu cho biết, sở luôn quan tâm để ngành GD&ĐT không bị tụt hậu so với các địa phương lân cận. Các chủ trương, chương trình được sở ban hành trên tinh thần vì sự phát triển và mục tiêu GD. Qua đó, ông yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học và kiểm tra việc thực hiện đó.

Ông Lê Ngọc Bữu lưu ý, hiệu trưởng các trường từ cấp mầm non đến trung học phổ thông phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng cho giáo viên thông suốt các chủ trương để tiến cùng quỹ đạo phát triển chung của ngành GD&ĐT toàn quốc. Cụ thể, việc triển khai đề án Ngoại ngữ 2020 và chương trình đổi mới GD, trường nào than khó hiệu trưởng hãy xem lại trình độ của giáo viên phụ trách.

Đồng thời, ông Bửu yêu cầu hiệu trưởng các trường cho tất cả giáo viên làm lại cam kết không để xảy ra bạo lực học đường mà nguyên nhân chính là từ phía giáo viên; kiên quyết xử lý hành vi không trung thực, có sự sao chép trong viết sáng kiến kinh nghiệm.

Ngoài ra, Giám đốc Sở GD&ĐT nhắc nhở các đơn vị lưu ý một số vấn đề liên quan đến dạy thêm học thêm, xã hội hóa GD mầm non cấp cơ sở, sử dụng biên chế và các thông tin trên mạng xã hội.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích