Sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/05/2021 - 18:48

BDK.VN - Ngày 18-5-2021, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Ủy ban Bầu cử (UBBC) 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Văn Mãi tham dự và chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Theo báo cáo của UBBC quốc gia, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người. Cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 22.952 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức 37.468 người. Cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định 242.312 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 405.244 người. Theo thống kê, toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương cơ bản ổn định. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương đã theo dõi chặt chẽ tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị: UBBC các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử. Rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Dự phòng nguồn nhân lực bổ sung cho các tổ bầu cử. UBBC các cấp nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn, đảm bảo số lượng cử tri đi bầu cao nhất.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng thông tin cơ sở. Đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử. Tăng cường phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử.

Kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBBC tỉnh Phan Văn Mãi đề nghị: Các đồng chí trong UBBC các huyện, TP. Bến Tre quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Ngày 23-5-2021 là ngày rất quan trọng của cử tri cả nước cần tổ chức thật chu đáo, tránh xảy ra sai sót, nhất là về an ninh trật tự, dịch Covid-19. Các đồng chí tỉnh, huyện được phân công theo dõi hỗ trợ bầu cử phải bám sát địa bàn, cùng với UBBC cơ sở kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tăng cường cho công tác tuyên truyền, huy động toàn bộ các kênh tuyên truyền, cung cấp thông tin giúp cử tri có thông tin về từng ứng cử viên để lựa chọn. Chú ý cập nhật danh sách cử tri và phát thẻ cử tri đúng theo quy định, tránh trùng thẻ cử tri, thiếu, nhất là các xã biển có ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Phân công cụ thể cán bộ bầu cử đến từng tổ bầu cử phải nắm vững về bầu cử, hướng dẫn cụ thể tránh sai sót. Đảm bảo mỗi điểm bầu cử phải có 1 tổ an ninh trật tự, tổ y tế có sự phân công giao việc rõ ràng để kịp thời giải quyết công việc phát sinh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN