 |
Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be trao bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh:CT |
Sau hơn hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 25-3-2009, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết. Đồng chí Huỳnh Văn Be – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Sau khi có Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 7-11-2006 về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định (QĐ) thành lập Ban chỉ đạo tỉnh. Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, các cấp, các ngành đã thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban, thành lập cơ quan giúp việc, qui chế hoạt động...Trong quá trình triển khai cuộc vận động, Ban chỉ đạo các cấp từng bước kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp. Ban Chỉ đạo tỉnh QĐ chọn 9 đơn vị đại diện cho các huyện, thị xã, các Đảng ủy, các ngành để chỉ đạo điểm. Để góp phần giải quyết các lúng túng của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra 6 tháng một lần. Để giúp mỗi người chủ động, tự giác làm theo tấm gương của Bác trong công tác, sinh hoạt, các tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng được các chuẩn mực đạo đức theo phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng đơn vị, từng cá nhân và được treo ở vị trí trang trọng, dễ thấy. Qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát. Việc lấy ý kiến, góp ý của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức nơi công tác và nơi cư trú theo qui định, được quần chúng nhân dân tham gia tích cực, có trách nhiệm. Có 5.760 lượt thí sinh dự hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 24 thí sinh được chọn tham dự hội thi cấp tỉnh và khu vực.
Cuộc vận động đã có tác động tích cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, thu hút được sự đồng tình và tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua đó, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động hàng ngày trong các mối quan hệ với gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động cũng còn nhiều hạn chế mà nguyên nhân là do: Thời gian thực hiện (2 năm) chưa nhiều; một số cấp ủy, ban chỉ đạo nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng chưa đầy đủ; chịu ảnh hưởng khách quan từ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; một số ban chỉ đạo còn trông chờ vào hướng dẫn cụ thể của cấp trên; hệ thống thông tin tuyên truyền bề nổi, cổ động, trực quan chưa nhiều...
Hội nghị đã nghe 10 ý kiến của lãnh đạo tỉnh, các huyện, các ngành.... với nhiều bài học được rút ra trong quá trình thực hiện cuộc vận động. UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen có thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.