
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (bìa trái) tại lễ ký kết hợp tác hỗ trợ giữa Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại Bến Tre với Tiki. Ảnh: C.Trúc
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Nguyễn Thế Quang, Phó chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) Nguyễn Ngọc Dũng tham dự.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết: Chỉ số TMĐT tỉnh năm 2020 đứng thứ 15/55 tỉnh, thành phố ứng dụng TMĐT. Kết quả này thể hiện sự lạc quan về tài chính cá nhân cũng như mức độ sẵn sàng chi tiêu của người Việt Nam nói chung và người dân Bến Tre nói riêng. Điều này cho thấy, tiềm năng của thị trường là rất lớn, còn nhiều dư địa phát triển trong tương lai.
“Yêu cầu phát triển TMĐT của Việt Nam cũng như của các địa phương hiện nay là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Với tiềm năng, lợi thế trong sản xuất, chế biến các ngành hàng nông thủy sản của tỉnh nhà, hy vọng TMĐT là công cụ xúc tiến thương mại đắc lực, hiệu quả, thiết thực và nhanh nhất. Qua đó, giúp doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết.
Tại hội thảo, ngoài báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, đại biểu được nghe những thông tin về định hướng phát triển TMĐT của Việt Nam trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã được Chính phủ phê duyệt; các hoạt động đồng hành của VECOM cùng Sở Công Thương nhằm phát triển TMĐT trong thời gian tới; các doanh nghiệp chia sẻ về những kinh nghiệm, khó khăn và thuận lợi trong phát triển TMĐT.

Đại biểu sàn thương mại Tiki phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phúc Nhân
Dịp này, Sở Công Thương đã công bố sàn TMĐT “Đặc sản Bến Tre”. Đồng thời, giới thiệu sàn TMĐT Tiki và ký kết hợp tác gữa Sở Công Thương Bến Tre và VECOM, giữa Tiki và Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương. Doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp TMĐT đã hướng dẫn cách tạo gian hàng và khai thác trên sàn TMĐT.
Kết thúc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các sở ngành, các cấp sơ kết, rà soát, xác định các công việc cần triển khai. Mặt khác, tỉnh cũng sẽ kiến nghị với Bộ Công Thương hỗ trợ địa phương phát triển TMĐT trong thời gian tới.
* Trong tháng 11-2020, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn hiệu sản phẩm cho doanh nghiệp, cá nhân và nhóm khởi nghiệp gắn với Chương trình ‘‘Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bến Tre”. Trung tâm thông tin đến người khởi nghiệp, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã trong tỉnh biết để đăng ký tham dự tại trung tâm. Thời gian và địa điểm học cụ thể sẽ được đơn vị thông báo sau.
Cẩm Trúc