 |
| Đại diện Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tặng hoa cho anh Nguyễn Thành Vũ. Ảnh: Ngọc Thơ |
Ngày 17-5-2014, Đoàn Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức “Diễn đàn đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre”.
Trong “Diễn đàn đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với lãnh đạo nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội”, đồng chí Bí thư Đoàn trường và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày những nội dung mà các chi đoàn lớp đã gửi về trước đó và lần lượt giải đáp ở ba vấn đề: thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh trường lớp; thi đua giữa các lớp. Trong thời gian qua, tai nạn giao thông cũng như việc thực hiện an toàn giao thông là vấn đề không chỉ của riêng xã hội mà còn là trách nhiệm của nhà trường, Đoàn trường trong việc giáo dục học sinh chấp hành tốt. Đoàn trường và nhà trường đã tán thành những ý kiến đóng góp thiết thực của các lớp như sau: tăng cường các buổi ngoại khóa, chương trình giao lưu, lồng ghép vào các tiết học như Giáo dục công dân, qua phần diễn kịch, hình ảnh, video sinh động; cho học sinh viết cam kết tham gia tốt Luật Giao thông đường bộ; duy trì và thực hiện có hiệu quả đội hình thanh niên xung kích; ghi nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô-tô khi chưa có giấy phép lái xe; có hòm thư góp ý khi phát hiện các hành vi vi phạm không chỉ riêng ở việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ mà còn ở các mặt khác…
Về vấn đề vệ sinh trường lớp, theo nhận định của đồng chí Lê Hoàng Minh - Phó Bí thư Chi bộ nhà trường, một số ít học sinh ngày nay ý thức về giữ gìn vệ sinh trường lớp còn kém, cụ thể là chưa thực hiện tốt việc quét lớp, còn xả rác, làm hư hỏng các thiết bị trong nhà vệ sinh… Đồng chí cũng tán thành với việc các lớp sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng ở các trường hợp cố ý làm mất vệ sinh trường lớp, phá hoại cơ sở vật chất, tài sản chung của nhà trường. Phía Đoàn trường cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì công trình thanh niên, mua thêm hoa, kiểng đặt ở trước cửa các lớp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, tăng cường các đợt tổng vệ sinh trong nhà trường để khắc phục tình hình và tạo được một môi trường trong lành, sạch đẹp cho các bạn học sinh học tập, vui chơi…
Về vấn đề thi đua giữa các lớp, ngay từ đầu năm, Đoàn trường đã cho các chi đoàn đăng ký các hoạt động trong năm học để có nhiều thời gian chuẩn bị tốt, tham gia tốt để giành nhiều điểm số cho chi đoàn mình; giữa các chi đoàn có thể tổ chức các buổi họp mặt, giao lưu để chia sẻ các kinh nghiệm trong học tập lẫn các hoạt động, phong trào; tiếp tục tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể xuất sắc có thành tích cao, đồng thời phê bình, kỷ luật những việc làm không đúng với quy định nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội và pháp luật…
Với mong muốn khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên tinh thần vượt khó vươn lên, đồng thời tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn cao để định hướng cho thanh niên trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống, Đoàn trường đã mời anh Nguyễn Thành Vũ (sinh năm 1983) là cựu học sinh (niên khóa 1998-2001) tham gia chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bến Tre”. Anh có một thành tích đáng nể: trong khoảng thời gian học THPT, Đại học và công tác, anh đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Thời cấp III, anh là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường; thời Đại học là Phó Bí thư Đoàn khoa, Ủy viên Thường vụ Đoàn trường,… và được trao tặng rất nhiều giải thưởng của Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là giải nhất Hội thi Bí thư Chi Đoàn giỏi khối Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hiện tại, anh Vũ công tác tại Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Là một người con của huyện Giồng Trôm, ở cấp III, anh phải đạp xe lên thị xã học và hoạt động Đoàn với tất cả nhiệt huyết, niềm đam mê. Chia sẻ với các bí thư chi đoàn, anh nói: “Là Bí thư chi đoàn, chúng ta phải biết phân chia linh hoạt các công việc cho phó bí thư và ủy viên để ta không cảm thấy hoạt động Đoàn là một gánh nặng, và khi ấy, việc học sẽ không bị ảnh hưởng nhiều”. Anh đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm buồn vui trong hoạt động Đoàn trước đây và nhiều kinh nghiệm quý báu để hoạt động Đoàn của trường được tốt hơn.
Cũng trong dịp này, Đoàn trường đã trao 3 suất học bổng cho các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 phần học bổng cho cán bộ Đoàn xuất sắc, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.