Somali: Giao tranh dữ dội làm hơn 170 người thương vong

23/05/2009 - 11:35
Một tay súng Hồi giáo tham gia vào cuộc giao tranh tại Mogadishu

Ngày 22/5, một cuộc giao tranh dữ dội tại thủ đô Mogadishu của Somali đã làm ít nhất 45 người chết và 128 người khác bị thương khi lực lượng chính phủ đang tìm cách đẩy lùi phiến quân Hồi giáo ra khỏi thành phố

Người phát ngôn quân sự Somali cho biết, các binh sĩ chính phủ đã tái chiếm một số khu vực chiến lược. Tuy nhiên, phe nổi dậy đã bác bỏ việc họ để mất quyền kiểm soát ở bất kỳ khu vực nào.

Các cuộc giao tranh từ đầu tháng đến nay đã làm hơn 100 người thiệt mạng và khiến hơn 45.000 cư dân Mogadishu bị mất nhà cửa. Những kẻ nổi dậy đã kiểm soát phần lớn khu vực miền Nam Somali sau hai năm rưỡi giao tranh, trong khi chính phủ chỉ kiểm soát một bộ phận nhỏ của thủ đô./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN