Nhiều tuyến đường, công trình mới khang trang
Sơn Định có đặc điểm “đất hẹp, người đông”, người dân tận dụng triệt để phần diện tích đất để trồng cây ăn trái, sản xuất cây giống, hoa kiểng, giá trị của đất được nâng lên đáng kể, nên việc vận động, thuyết phục người dân hiến đất, đốn cây trồng để triển khai xây dựng các công trình không phải dễ dàng, chưa kể đến nhu cầu đời sống và việc phát triển kinh tế của một số hộ dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy vậy, khi nhận thức tường tận mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, người dân đã khẳng định vai trò chủ thể, sẵn sàng hiến đất, đốn cây trồng để mở rộng, bê-tông hóa, nhựa hóa nhiều tuyến đường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều tuyến đường từ 2m được mở rộng ra 3m, cộng với lề đường mỗi bên 0,5m. Những tuyến đường chật hẹp từ 0,5m được mở rộng ra 2m. Tất cả đều được khoác lên “chiếc áo” bê-tông tươm tất, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện có 4 tuyến đường đến trung tâm xã, trục xã, liên xã, với tổng chiều dài trên 7,57km được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải (2 tuyến còn lại dài 4,84km quy hoạch xây dựng sau năm 2015). 15,4/24km đường từ xã đến ấp, liên ấp; 2,5/6,4km đường từ ấp đến khu dân cư cũng được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ. Số còn lại đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Tổng kinh phí thực hiện giao thông hơn 57,3 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí theo phân cấp.

Những con đường rộng mở thuận lợi việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Xã Sơn Định đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện giải phóng mặt bằng, mở rộng diện tích, đủ điều kiện xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã. Hiện Trung tâm đã được đưa vào sử dụng, có hội trường đa năng 250 chỗ ngồi, 5 phòng chức năng cộng với các thiết chế thể thao đảm bảo tổ chức các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Xã tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh lý đất công, tận dụng đất đình, vận động người dân hiến đất, có mặt bằng triển khai thi công công trình Nhà văn hóa - thể thao các ấp Sơn Phụng, Tân Phú, Thới Lộc, Sơn Châu có hội trường 100 chỗ ngồi, các trang thiết bị thông tin - văn nghệ, sân bóng chuyền, cầu lông đảm bảo các hoạt động phục vụ vui chơi giải trí cho nhân dân. Các ấp còn lại, xã đã tận dụng vật tư cũ của các công trình trên địa bàn để nâng cấp, chỉnh trang thành nhà văn hóa - thể thao, tuy chưa đạt chuẩn nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu sinh hoạt hiện tại.
Từ Chương trình kiên cố hóa trường lớp, ngành giáo dục đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất trường học theo chuẩn quốc gia. Xã đã phối hợp, tạo điều kiện về mặt bằng và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Trường Mầm non Sơn Định, Trường Tiểu học Sơn Định và Trường THCS Sơn Định có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định. Tổng kinh phí thực hiện trên 15,7 tỷ đồng.
Xã đã bàn giao mặt bằng công trình cho đơn vị thi công thực hiện phần nâng cấp mặt bằng và khung nhà lồng chợ Thới Lộc; đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bãi giữ xe, tổ chức điểm kinh doanh đủ diện tích quy chuẩn và bổ sung các quy định về điều hành quản lý chợ. Tổng kinh phí đã thực hiện trên 838 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện đầu tư 50%, phần còn lại từ nguồn vốn thanh lý trụ sở ấp Thới Lộc cũ và nhân dân đóng góp. Chợ Thới Lộc chỉ diễn ra vào đầu buổi sáng, với 13 hộ kinh doanh dãy nhà phố và 20 điểm kinh doanh nhỏ lẻ.
Khai thác lợi thế kinh tế chủ lực
Sơn Định xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Xã có diện tích đất nông nghiệp 863,31ha, trong đó có 99,73% trồng cây ăn trái, 0,22% phục vụ sản xuất cây giống - hoa kiểng và 0,05% nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, xã quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi tập quán canh tác truyền thống. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, nước sạch được đầu tư, nâng cấp, phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cũng như thu hút đầu tư, mở rộng doanh nghiệp trên địa bàn xã. Toàn xã có 47km đê bao kết hợp giao thông nông thôn nằm ven sông, rạch. Hàng năm, từ nguồn kinh phí của tỉnh, huyện, sự đóng góp của nhân dân đã tổ chức nạo vét luân phiên các tuyến kênh rạch đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nông dân được hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Đáng lưu ý là từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, mối liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ được củng cố chặt chẽ hơn. Các hộ dân canh tác cùng chủng loại cây trồng đã tự nguyện liên kết hình thành 17 tổ hợp tác. Các thành viên trong tổ hợp tác đã gắn kết với nhà cung ứng vật tư đầu vào, cơ sở thu mua tiêu thụ sản phẩm và đại diện nhà khoa học. Rõ nét nhất là Tổ hợp tác chôm chôm Tân Thới được hỗ trợ kinh phí chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Các thành viên trong tổ có tổng diện tích 13,5ha đất trồng chôm chôm. Hàng năm, thu hoạch trái đạt sản lượng khoảng 230 tấn. Từ năm 2011-2013, phần trăm chi phí trên doanh thu từ 32% giảm còn 25%, phần trăm lợi nhuận trên doanh thu tăng từ 65% lên 75%.
Trên địa bàn xã còn có 26 cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn và 109 cơ sở sản xuất - kinh doanh quy mô nhỏ đảm bảo cung cấp vật tư đầu vào và hỗ trợ kỹ thuật cho nhà vườn. 41 cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu là sấy nhãn, đóng rổ và trái cây tươi xuất khẩu, góp phần tiêu thụ sản phẩm của nông dân.
Sơn Định luôn quan tâm công tác giảm nghèo trên địa bàn. Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo. Các đoàn thể rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng hội viên, đoàn viên thuộc diện hộ nghèo; lập danh sách hộ có khả năng thoát nghèo để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Vấn đề quan trọng đặt ra vẫn là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó, vươn lên để thoát nghèo bền vững. Xã phối hợp với ngành chức năng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận vốn vay, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tư vấn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo. Toàn xã có 7.286/7.511 lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Xã đã hỗ trợ xây mới 109 căn nhà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở. Hiện trên địa bàn xã còn 68 hộ ở nhà tạm, trong đó có 38 hộ đã có nguồn vốn đầu tư và đang trong quá trình xây dựng, 30 căn nhà đang vận động hoàn chỉnh.
Hôm nay đến Sơn Định, sức sống mới đã và đang rạo rực trỗi dậy. Những con đường rộng mở phủ lên lớp bê-tông phẳng lì, uốn lượn theo vườn cây ăn trái. Nhiều căn nhà tường xây mới khang trang. Tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt, cùng nhau hướng đến sự hưng thịnh, phồn vinh. Sơn Định xây dựng NTM trên nền tảng xã văn hóa, tạo nên diện mạo mới, giàu đẹp, văn hóa, văn minh.
3 năm qua, Sơn Định đã huy động tổng nguồn vốn hơn 337,194 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 32,53%. Đời sống vật chất và tinh thần của hộ dân ngày được cải thiện hơn. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần, năm 2012 đạt 20 triệu đồng/người đến nay đạt hơn 30 triệu đồng/người. Tỷ hộ nghèo được kéo giảm còn 3,32%. |