 |
| Diễn giả Lê Chí Nhân cùng các bạn trẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh Q.H |
Sáng qua, 19-8-2014, Bảo tàng Bến Tre (thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Bến Tre 69 năm Cách mạng Tháng Tám - mốc son lịch sử”.
Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2014), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2014) và Ngày thành lập ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28-8-1945 – 28-8-2014). Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, cùng đông đảo các em học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP. Bến Tre.
Tại buổi nói chuyện, bằng những mẩu chuyện, những sự kiện lịch sử qua cuộc kháng chiến, diễn giả Lê Chí Nhân - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - đã cho các đại biểu thấy được truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc trước mọi thế lực thù địch. Thành công của Cách mạng Tháng Tám cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân đồng loạt đứng dậy với một khí thế hào hùng để tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945.
Cùng với cả nước, tại Bến Tre, khí thế Cách mạng Tháng Tám cũng nhanh chóng lan tỏa trên khắp ba dải cù lao Minh - Bảo - An Hóa, lực lượng khởi nghĩa đồng loạt đứng dậy giành chính quyền về tay mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền trong cả nước thuộc về tay nhân dân. Tiếp đó, vào ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và tuyên bố khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến với toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đập tan sự thống trị của thực dân Pháp và lật đổ chế độ phong kiến, dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Tại buổi nói chuyện, các bạn trẻ đã tạo nên không khí đầy sôi động với những vấn đề đặt ra đối với diễn giả. Em Đỗ Thị Cẩm Tú (học sinh lớp 11, Trường THPT Võ Trường Toản) đặt câu hỏi: Thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám có ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với dân tộc ta? Diễn giả Lê Chí Nhân nhấn mạnh, đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa to lớn và hết sức quan trọng. Bởi thành công của cuộc cách mạng cách đây 69 năm của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đã đưa dân tộc ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân và đế quốc, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Điều này cũng đồng nghĩa với việc dân tộc Việt Nam đã trở thành dân tộc tự do và dân chủ; đồng thời vị thế của Đảng ta dần được khẳng định.
Câu hỏi của em Nguyễn Hồ Quang Duy (học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre, khoa Sử - Địa) cũng là thắc mắc chung của nhiều bạn học sinh khác: Trong cuộc kháng chiến khốc liệt như thế, đóng góp của lực lượng thanh niên nói chung, học sinh - sinh viên nói riêng, thời bấy giờ ra sao? Theo diễn giả Lê Chí Nhân, lực lượng thanh niên và học sinh, sinh viên thời đó cũng có nhiều đóng góp tích cực, tùy vào sức của mình, để góp phần giành thắng lợi chung. Diễn giả Lê Chí Nhân kể lại một câu chuyện diễn ra vào năm 1958, khi ông đang công tác tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm: “Khi đang công tác và trú ẩn ở một nhà dân thì bất ngờ có lính đi tuần, cũng may là nhờ có 2 đứa trẻ con của chủ nhà nhanh lẹ ra ám hiệu để tôi “tàng hình”. Đây là một trong những kỷ niệm đã theo suốt với tôi từ đó đến giờ. Ngoài ra, còn rất nhiều đóng góp của các bạn trẻ, học sinh - sinh viên khác qua các cuộc kháng chiến mà tôi không thể nào kể hết… Tôi có thể tóm lại rằng tuổi trẻ thời ấy có lòng yêu nước rất cao và ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước”.
Thời gian buổi nói chuyện chuyên đề không dài nhưng đã phần nào làm cho lớp trẻ thấy được khí thế hào hùng năm xưa của lớp người đi trước trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nói riêng và các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm nói chung. Qua đó, gợi mở cho các em học sinh thế hệ hôm nay nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, có thêm niềm tin và chí hướng phấn đấu, tiếp bước ông cha trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.