Sự năng động của nhà nông

19/03/2014 - 13:22
Chợ hoa xuân Bình Điền Tết Giáp Ngọ 2014. Ảnh: Internet

Tiên phong thử nghiệm những thị trường mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để quảng bá sản phẩm của mình là công việc mà nhiều năm nay nông dân Chợ Lách vẫn thực hiện.

Trong vụ hoa kiểng Tết Giáp Ngọ, ông Phan Văn Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong trồng và mua bán hoa kiểng, đã tổ chức cho 35 hộ dân xã Vĩnh Thành đến Chợ đầu mối nông thủy sản Bình Điền buôn bán. Hoa kiểng Vĩnh Thành chiếm 53/133 lô của toàn chợ. Theo nhận định của ông Hiếu, những nông dân Vĩnh Thành mang hàng đến đây buôn bán là những người tiên phong, khai thác thị trường mới, họ dám nghĩ, dám làm. Chợ hoa kiểng Gò Vấp trước đây cũng do dân Chợ Lách tiên phong mang hoa kiểng lên bán, bây giờ chợ này rất sung. Tuy giá cả không cao nhưng đa số hoa kiểng của dân Vĩnh Thành đến chợ Bình Điền đều bán hết. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nhiều hướng cho người nông dân trao đổi hàng hóa tại thị trường mới ở một chợ đầu mối, tạo động lực để phát triển sản xuất. 

Chợ hoa kiểng Bình Điền là miền đất hứa với người bán hoa kiểng, bởi giữa Ban tổ chức chợ và người nông dân có sự tương tác và quan tâm lẫn nhau. Đây là chuyện hiếm thấy đối với người dân bán hoa kiểng. Mỗi hộ dân chỉ đóng 110 ngàn đồng tiền điện nước từ khi lên bán đến khi về; tiền thuê lô, bốc hàng đều do Ban tổ chức thực hiện miễn phí, chu đáo. Đã mấy mươi năm làm nghề buôn bán hoa kiểng, vốn đã đi nhiều chợ nhưng anh Nguyễn Hải Sơn ở ấp Vĩnh Hưng 2 (xã Vĩnh Thành) chưa thấy chợ nào tổ chức tốt mọi khâu như chợ Bình Điền. Khoảng 700 sản phẩm chủ yếu là dạ yến thảo, cẩm chướng, cát tường đã được bán hết.

Sở dĩ nông dân Vĩnh Thành có cơ hội đến chợ Bình Điền là nhờ cuộc xúc tiến thương mại được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh dành cho các tỉnh; ông Phan Văn Hiếu là người đại diện huyện Chợ Lách đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Ban giám đốc chợ Bình Điền. Những cuộc xúc tiến thương mại đã giúp doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà nông gặp nhau. Ở đây, vai trò của Nhà nước đã được thể hiện cộng với sự hăng say dám nghĩ, dám làm của nhà nông, cách tổ chức chu đáo của nhà doanh nghiệp, cụ thể là Ban lãnh đạo chợ Bình Điền, đã tạo được một hiệu ứng tốt.

Hoa kiểng là một trong những sản phẩm nông nghiệp quan trọng của tỉnh ta. Mỗi năm Tết đến, không ít người trồng hoa kiểng phải tự tìm chợ để mang hàng đi bán. Có người đành phải mua lại lô chợ với giá cao gấp mấy lần so với giá Nhà nước qui định để có được chỗ bán ưng ý. Vấn đề là làm sao để người nông dân không đơn độc trong cơ chế thị trường đầy phức tạp đó…

T.THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN