Trong Tháng An toàn giao thông (ATGT) năm nay, ngoài việc tổ chức mít-tinh ra quân, diễu hành trên các đường phố chính, đồng loạt các địa phương trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có chiều sâu. Cụ thể, đã tổ chức 3.317 cuộc tuyên truyền với 149.815 người dự; đưa 243 tin, bài viết trên các phương tiện thông tin; phát 8.125 tờ rơi, mời giáo dục 386 đối tượng cá biệt, phát hành đến từng hộ dân hàng chục ngàn tờ cam kết:
Gia đình không vi phạm trật tự ATGT, mỗi gia đình cần biết một số qui định cơ bản về pháp luật trật tự ATGT. Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ phối hợp tổ chức thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ tại các điểm trường, có 1.300 học sinh, giáo viên tham dự. Tuyên truyền trực tiếp cho 1.460 chủ phương tiện và phát 2.300 tờ bướm.

Phát bản cam kết về ATGT tại xã Thạnh Phước (Bình Đại).
Trong lĩnh vực tuần tra kiểm soát, đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 1.280 ca, có 3.998 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện lập biên bản tạm giữ 2.206 phương tiện vi phạm, 2.203 giấy tờ xe các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 514 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.903 chủ phương tiện với tổng số tiền 2,171 tỷ đồng. Trong đó, lỗi tập trung nhiều nhất là không giấy phép lái xe (814 trường hợp); chạy quá tốc độ (703 trường hợp); xe ô-tô chở quá tải 322 trường hợp và nhiều nhất là vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông (846 trường hợp), Công an các xã, thị trấn cũng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 2.062 cuộc, có 6.667 lượt người tham gia, đã xử phạt vi phạm hành chính 1.506 chủ phương tiện với tổng số tiền 246 triệu đồng. Từ kết quả kiểm tra, xử lý, các ngành chức năng đã thông báo về nơi làm việc và cư trú của người vi phạm 1.437 trường hợp, giáo dục, nhắc nhở hàng ngàn trường hợp khác. Đối với đường thủy, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 41 cuộc, có 220 lượt chiến sĩ tham gia. Qua đó, lập biên bản 633 trường hợp vi phạm, xử phạt 625 chủ phương tiện với tổng số tiền 470 triệu đồng. CSGT đường thủy phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra 52 bến khách ngang sông, bến đưa rước khách du lịch. Kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm 23 trường hợp khai thác cát sông trái phép. Nhờ vậy, trong tháng 9, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm đáng kể. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 2 người. Nếu so với tháng 8 giảm 7 vụ, giảm 10 người chết, so với cùng kỳ giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông là Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú. Va chạm giao thông đường bộ xảy ra 21 vụ, làm bị thương 26 người, so cùng kỳ giảm 3 vụ, giảm 17 người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Theo đánh giá của ông Lê Văn Hoàng - Phó Ban thường trực Ban ATGT tỉnh, tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt là điều rất đáng ghi nhận. Đó là nhờ các cấp, các ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để kéo giảm. Ngoài lực lượng CSGT làm nòng cốt, còn có sự phối hợp của các lực lượng khác, nhất là các xã, phường, thị trấn. Một số địa phương còn kết hợp tổ chức tổng kiểm soát, xử lý xe ô-tô chở khách vi phạm. Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Tháng ATGT thường xuyên kiểm tra, kịp thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục các hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt, trong Tháng ATGT năm nay, công tác tuyên truyền được tổ chức rất phong phú, có chiều sâu, có tác dụng tích cực và hiệu quả. Một số địa phương làm tốt công tác giáo dục các đối tượng cá biệt thường xuyên vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công an Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại buộc các đối tượng trên viết bản cam kết không vi phạm. Công an phối hợp với các ngành, địa phương huy động toàn lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trong đó tập trung lỗi có nồng độ cồn trong khí thở vượt quá qui định, đã xử lý 846 trường hợp, chiếm số lượng cao nhất trong các lỗi vi phạm. Tuy công tác tuyên truyền có nhiều hình thức đa dạng nhưng một số địa phương chưa tập trung vào đúng chủ đề của Tháng ATGT là “Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Việc tuyên truyền đối với các đối tượng cá biệt chưa nhiều, các xã huy động lực lượng tham gia chưa đều khắp nên hiệu quả còn hạn chế. Công tác kiểm tra thực hiện tại xã chưa được thường xuyên, việc xây dựng kế hoạch thực hiện phần lớn dựa vào cấp huyện nên thiếu sinh động. Vẫn còn nhiều trường hợp người dân đối phó với công an chứ chưa thật sự ý thức chấp hành luật giao thông.