Tai nạn giao thông, tai nạn xã hội giảm: 4 người chết, 3 người bị thương

31/01/2012 - 17:40
Hiện trường 1 vụ đá gà trong dịp Tết 2012. Ảnh: Quang Duy

Từ ngày 22 đến ngày 27-1-2012 (tức từ ngày 29 tháng Chạp - năm Tân Mão 2011 đến mùng 5 Tết Nhâm Thìn 2012), tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre được đảm bảo giữ vững ổn định.

Về trật tự an toàn xã hội: phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội đều được kéo giảm so với Tết Tân Mão 2011. Toàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ đốt pháo nổ (giảm 1 vụ so với Tết Tân Mão), tại ấp 6 - xã Thuận Điền (Giồng Trôm), do thủ phạm Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1976), thường trú ấp 4 - xã Sông Cầu (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) về đón Tết tại nhà cha vợ ở xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) đốt. Qua làm việc, Thắng khai nhận đã đốt 1 quả pháo hình tròn, đường kính khoảng 10cm, do một người bạn ở tỉnh Hải Dương cho khi Thắng đi giao hàng (Thắng làm nghề lái xe). Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý  Nguyễn Văn Thắng theo đúng qui định của pháp luật. Phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ (giảm 6 vụ so với Tết Tân Mão), trong đó có 1 vụ giết người vào ngày 26-1-2012, tại xã Vĩnh Hòa (Chợ Lách). Sự việc xảy ra khi nhóm đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh đến xã Vĩnh Hòa chúc Tết, mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương dẫn đến đánh nhau. Trong khi đánh nhau, một đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh dùng dao đâm chết 1 người trong nhóm thanh niên ở địa phương, lực lượng công an đã bắt giữ hung thủ gây án; ngoài ra, còn xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản, 2 vụ trộm cắp và 1 vụ cố ý gây thương tích.

Tệ nạn xã hội: phát hiện 10 vụ (giảm 1 vụ so với Tết Tân Mão), trong đó có 6 vụ đánh bạc; 1 vụ xâm hại sức khỏe người khác; 1 vụ say sưa càn quấy, 1 vụ hủy hoại tài sản người khác và 1 vụ đốt pháo nổ (đã nêu ở trên).

Tai nạn xã hội: xảy ra 6 vụ, làm chết 4 người, bị thương 3 người (giảm 9 vụ, 11 người chết, 1 người bị thương so với Tết năm 2011); trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 3 vụ, làm chết 4 người, làm bị thương 3 người (giảm 12 vụ, 11 người chết, 1 người bị thương). Ngoài ra, còn có 13 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 17 người (bằng số vụ, giảm 3 người bị thương so với Tết năm 2011). Tai nạn cháy xảy ra 3 vụ (tăng 1 vụ so với Tết năm 2011); trong đó, có 2 vụ cháy 2 căn nhà dân và 1 vụ cháy phòng nghỉ của một cơ sở chế biến thạch dừa, tài sản thiệt hại khoảng 165 triệu đồng.

Đặc biệt, Tết Nhâm Thìn 2012 không xảy ra tội phạm chống người thi hành công vụ (Tết Tân Mão 2011 xảy ra 4 vụ).

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN