 |
Tân Hưng ngày mới. Ảnh: A.Nguyệt |
Xã Tân Hưng nằm trên triền tả ngạn sông Hàm Luông về phía Tây Nam, cách trung tâm huyện Ba Tri 13 km, giáp với các xã: An Ngãi Trung, An Ngãi Tây (Ba Tri), Hưng Lễ (Giồng Trôm); có 4 ấp: Kinh Mới, Tân Khai, Hưng Nhơn, Xẻo Sâu; diện tích tự nhiên 1.190 ha, trong đó có 919 ha đất nông nghiệp, với 245 ha lúa sản xuất 3 vụ/năm, gần 400 ha đạt giá trị sản xuất trên 50 triệu đồng/ha. Sau hai năm có Nghị quyết xây dựng xã văn hóa, Tân Hưng là xã đầu tiên của tiểu vùng 5 (gồm An Ngãi Trung, An Ngãi Tây, An Phú Trung, An Hiệp, Tân Hưng) được tỉnh công nhận đạt chuẩn Xã Văn hóa.
Tên làng Tân Hưng có từ niên hiệu Gia Long thứ 7 (1808), trải qua các giai đoạn lịch sử của tỉnh nhà, của đất nước, nhất là sau khi thành lập Chi bộ Đảng (1946), những người cộng sản cùng với người dân yêu nước của xã đã nhiều phen làm cho quân thù bị khiếp sợ. Với những thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ngày 22-8-1998, Nhà nước đã phong tặng Tân Hưng danh hiệu Đơn vị Anh hùng. Qua hai cuộc kháng chiến, 203 người con của xã được công nhận liệt sĩ, 103 thương binh, 16 bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 700 người đã bị địch bắt, tù đày.
Hơn 30 năm xây dựng lại quê hương và 2 năm xây dựng xã văn hóa, qua 9 kỳ Đại hội Đảng bộ xã, Tân Hưng đã có những chuyển biến tích cực theo xu thế đổi mới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng khá hoàn chỉnh: xây mới 43 cầu bê-tông, xóa xong cầu khỉ, trải bê-tông và đá mi 18.527/19.528m lộ giao thông, có huyện lộ đi ngang dài 2.200m, 97,7% hộ dân sử dụng điện. Hiện xã có 430 hộ giàu (đạt 29,7%); 603 hộ khá (39,1%), còn 224 hộ nghèo (14,6%). Bình quân thu nhập đầu người 11,5 triệu đồng/năm.
Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Tân Hưng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, thể hiện bằng việc nỗ lực, tập trung cao của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân xây dựng thành công xã văn hóa. Hệ thống chính trị luôn được kiện toàn từ xã đến ấp, tổ NDTQ phát huy hiệu quả tốt trong thực hiện các phong trào. Kinh tế phát triển, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển đổi, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm, xã có quan tâm đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, thực hiện nhiều dự án chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ vốn để nhân dân phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm đáng kể. Hệ thống giao thông nông thôn hoàn chỉnh tạo điều kiện cho nhân dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Trường lớp được kiên cố hóa, xã hội hóa giáo dục phát triển, chất lượng giáo dục được nâng cao, đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở. Trong xây dựng đời sống văn hóa có tập trung thực hiện việc nâng chất các tiêu chí văn hóa. Chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, vận động tốt việc xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa….
Hôm nay, ngày 24-11-2009, Đảng bộ và nhân dân Tân Hưng long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Xã Văn hóa do UBND tỉnh trao tặng.