Tân Thạch điển hình trong chuyển hóa nhanh địa bàn phức tạp

14/06/2021 - 06:33

BDK - Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, có diện tích khá rộng với 976ha, hơn 4 ngàn hộ dân, trên 15 ngàn nhân khẩu. Trước đây, địa bàn xã đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt, tệ nạn xã hội và một số vụ phạm pháp hình sự. Tháng 9-2020, khi lực lượng công an chính quy được điều động về xã đảm nhận các chức danh Công an xã, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã đã chuyển hóa nhanh theo hướng tích cực.

Công an xã Tân Thạch họp triển khai công tác phối hợp với MTTQ trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Công an xã Tân Thạch họp triển khai công tác phối hợp với MTTQ trong đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Thiếu tá Hồ Minh Nhựt - Trưởng Công an xã Tân Thạch cho biết: “Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả. Các lực lượng nòng cốt của ấp, tổ được củng cố, nâng chất hoạt động và thực hiện tốt các mô hình đảm bảo ANTT. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được triển khai sâu rộng và được phát huy mạnh trong nhân dân.

Phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể xã, Công an Tân Thạch đã củng cố 9/9 đội dân phòng của các ấp (7 đội mạnh, 2 đội khá). Đồng thời, củng cố 26 ban đại diện tổ nhân dân tự quản của 121 tổ trên địa bàn, kết quả có 81 tổ mạnh, 31 tổ khá, 9 tổ trung bình. Thông qua hoạt động của các tổ chức này, đã kịp thời đưa chủ trương của cấp trên đến với quần chúng nhân dân.

Công an phối hợp với lực lượng nòng cốt xã thực hiện các mô hình đạt hiệu quả cao trên lĩnh vực ANTT. Điển hình như mô hình “Tuyến đường ánh sáng an ninh”, đã vận động xây dựng và nâng cấp 16 tuyến đường ánh sáng an ninh (trụ đa năng), với chiều dài 8,7km, kinh phí hơn 275 triệu đồng, vận động nhân dân mắc 926 bóng đèn trên 47 tuyến đường chính. Thực hiện mô hình “Camera an ninh”, Công an xã đã vận động nhân dân lắp đặt hơn 100 camera quan sát trước cửa nhà và các tuyến lộ. Phối hợp với Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ công an huyện, Công an xã triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” trên địa bàn; đã cấp phát 2.000 móc khóa cho người dân ở các ấp Tân An Thượng, Tân An Thị và Tân Vinh… Qua đó, đã góp phần nâng cao nét đẹp đường phố, khu dân cư và tạo nhiều thuận lợi trong lưu thông, giảm nhiều số vụ va quẹt xe máy, giảm thiểu số vụ tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn xã…

Công an xã đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung lực lượng thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu đăng ký trong 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ lễ, Tết và bầu cử. Công an đã triệt xóa 2 tụ điểm tệ nạn xã hội, gặp gỡ và giáo dục 40 đối tượng thuộc diện quản lý; lập hồ sơ giáo dục tại xã 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng; phối hợp bắt 1 đối tượng có quyết định truy nã. Ngoài ra, đã phối hợp với các lực lượng quân sự, dân phòng tổ chức nhiều cuộc tuần tra vũ trang và mật phục, tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm tra hành chính; đã kịp thời giải tán và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm, lấn chiếm hành lang lộ giới, vi phạm an toàn giao thông đường bộ…

Những tháng đầu năm 2021, Công an xã Tân Thạch đã chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, tình hình liên quan đến công tác nhân sự bầu cử. Tại xã, không xảy ra trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp; hoạt động các tôn giáo chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Gần đây, Công an xã đã triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Thạch Đinh Minh Nghĩa nhận xét: “Hoạt động tích cực và hiệu quả của lực lượng công an xã đã làm chuyển hóa nhanh địa bàn phức tạp. Tình hình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương luôn được giữ vững. Trong 2 năm liền 2019 - 2020, xã đạt an toàn về ANTT, góp phần quan trọng hoàn thành tiêu chí số 19 xã nông thôn mới”. 

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN