Tân Thiềng khẩn trương hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới
11/09/2017 - 08:07
Nhiều hộ dân ở xã Tân Thiềng khai thác lợi thế sản xuất cây giống, hoa kiểng. Ảnh: Trúc Ly
Tân Thiềng là một trong 2 xã của huyện Chợ Lách phấn đấu đạt 19 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM) trong năm 2017. Hiện xã đã đạt 14/19 TC. Trong 5 TC chưa đạt, có 4 TC (giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm) đạt từ 70 - 80% và TC trường học đạt 50%.
Nhiều chuyển biến
tích cực
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia về xây dựng NTM, cả hệ thống chính trị xã đã vào cuộc với tinh thần trách
nhiệm cao. Chương trình đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân là chủ thể
trong xây dựng NTM thông qua nhiều phần việc cụ thể, thiết thực. Quy hoạch
chung của xã được phê duyệt và công khai ra nhân dân.
Hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn
thiện. Hiện xã có hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp có hệ thống đê
bao, chủ động trong tưới tiêu cho cây trồng, cũng như phòng tránh được thiên
tai tại chỗ. Hộ dân quan tâm đầu tư phát triển 200ha đất trồng cây, với các chủng
loại như sầu riêng, xoài, mãng cầu, bưởi da xanh. Từ đầu năm 2017 đến nay, hộ
dân sản xuất cây giống bán ra thị trường khoảng 2 triệu cây, với giá cao, có lợi
nhuận.
Xã đã cho ra mắt Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thiềng, hoạt
động theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Nông dân đã hình thành mô hình liên kết sản
xuất gắn với tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản chủ lực trái
cây và cây giống, hoa kiểng. Bên cạnh đó, người dân còn quan tâm phát triển
chăn nuôi bò, gia cầm, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tân Thiềng
là xã thuần nông nên dịch vụ chủ yếu buôn bán, kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia
đình, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người
dân địa phương.
Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm thực hiện. Xã đã
triển khai thi công các tuyến đường liên xã, xã đến ấp, liên ấp, liên xóm đạt
70% so với yêu cầu TC NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển
hàng hóa của nhân dân. Trên địa bàn xã có các cấp học mầm non, mẫu giáo, tiểu học,
THCS có cơ sở vật chất và thiết bị đạt chuẩn quốc gia với tỷ lệ 25%. Xã đang phối
hợp với ngành chức năng thu hồi đất để xây dựng Trường Mầm non Tân Thiềng; Trường
Tiểu học Tân Thiềng A đã có mặt bằng đang chờ khởi công; đã bàn giao mặt bằng
cho đơn vị thi công để xây dựng Trung tâm văn hóa xã. Nhà văn hóa Long Khánh và
Thiện Mỹ đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, Nhà văn hóa ấp Phú Thới đã gửi hồ sơ
thiết kế xây mới về Văn phòng điều phối NTM huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện.
Toàn xã còn 44/55 căn nhà tạm, trong đó có 14 căn thuộc
diện hộ nghèo, 7 căn thuộc hộ cận nghèo. Xã đã gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh hỗ trợ kinh phí xây cất 13 căn và các mạnh thường quân 3 căn. Các hộ
dân đã đăng ký tự xây dựng 15 căn. Có 3.316/3.384 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh.
Hoàn thành 19 TC đúng
tiến độ
Theo ông Nguyễn Văn Chang - Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban
Chỉ đạo xây dựng NTM xã, từ nay đến cuối năm 2017, khối lượng công việc trong
xây dựng NTM trên địa bàn xã còn rất lớn. Xã vừa tập trung mọi nguồn lực để thực
hiện 5 TC còn lại, đồng thời nâng chất và hoàn thành hồ sơ trình cơ quan chức
năng công nhận các TC đã đạt, phấn đấu đến cuối tháng 9-2017 cơ bản hoàn thành
các công trình, phần việc của xã theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM
huyện.
UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh
công tác tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, lợi ích của Chương trình mục
tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xã xác định từng phần việc cụ thể để
có biện pháp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ngành, đoàn thể, cơ sở thực
hiện. Các TC khó như: môi trường, giao thông, nhà ở dân cư, tỷ lệ người dân
tham gia bảo hiểm y tế phải tập trung quyết liệt để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
Cũng theo ông Chang, để đảm bảo hoàn thành các thủ tục đề
nghị huyện thẩm tra công nhận các TC, Ban Chỉ đạo xã đã kiến nghị các ngành huyện
đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục thu hồi đất để xây dựng các công trình. Chi
cục Thống kê hỗ trợ UBND xã thực hiện việc tổng hợp kết quả điều tra thu nhập
trên địa bàn xã. Các ngành chức năng huyện tổ chức thẩm tra kết quả các TC xã
đã gửi hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã về việc kiểm
tra tiến độ xây dựng xã NTM mới đây, ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện yêu
cầu các ban, ngành, đoàn thể huyện, các thành viên ban chỉ đạo huyện và ban chỉ
đạo xã vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các TC đảm bảo
hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Đối với các TC đã đạt cần nhanh chóng
hoàn chỉnh hồ sơ để trình các sở, ngành tỉnh kiểm tra công nhận. Đối với các TC
chưa đạt cần xác định cụ thể khó khăn, tồn tại để có giải pháp thực hiện đạt tiến
độ. Xã xác định rõ nội dung, nhiệm vụ công việc theo từng cấp, từng ngành, đảm
bảo đến cuối tháng 9-2017 hoàn thành 19/19 TC xã NTM, kịp thời trình UBND tỉnh
công nhận đạt chuẩn xã NTM trong năm 2017.