Tân Thủy khởi sắc phong trào xây dựng nông thôn mới

18/04/2014 - 07:36

Người dân Tân Thủy chăm sóc rau màu. Ảnh: P.H

Là một trong 16 xã của tỉnh thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2013-2015, Tân Thủy (Ba Tri) từng bước củng cố, hoàn thiện hệ thống chính trị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nội lực hiện có (thủy sản và rau màu), quyết tâm hoàn thành tiêu chí NTM trong năm 2015.

Tân Thủy là xã nông nghiệp, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là lúa, rau màu và đánh bắt thủy sản. Mùa màng thất bát, dịch bệnh xảy ra… cho nên nông, thủy sản đều thất thu. Nhiều năm, hợp tác xã nghêu ở Tân Thủy hoạt động không thường xuyên, số nghêu chết cao, giá trị kinh tế không lớn. Sản xuất nhỏ lẻ, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp. Do đó, việc xã hội hóa để xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.

Thế nhưng, khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã đã nhanh chóng thành lập Ban quản lý đề ra kế hoạch thực hiện các tiêu chí, triển khai và phân công các thành viên, các ngành đảm trách từng tiêu chí cụ thể. Ông Nguyễn Văn Triết - Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, cho biết: Bắt tay xây dựng NTM, xã chú trọng công tác tuyên truyền; từ đó, tổ chức vận động đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của mỗi cá nhân, phát huy tối đa việc vận động toàn dân chung tay xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền đã giúp cho ý thức người dân được nâng lên, có bước chuyển trong kinh tế, sản xuất đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, từ năm 2012, hoạt động thủy sản phục hồi, hợp tác xã sinh lãi, đời sống người dân được cải thiện. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đạt hiệu quả. Trong năm 2013, xã thu trên 19 tỷ đồng từ hợp tác xã nghêu, tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập. Ngoài ra, xã đã thành lập 8 tổ hợp tác khai thác trên biển, đưa vào hoạt động tổ rau an toàn có 60 hộ tham gia với tổng diện tích 6ha. Xã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản mở nhiều lớp tập huấn đào tào bổ sung kiến thức cần thiết cho các hộ dân; mở 4 lớp đào tạo nghề: đan, thợ hồ, sửa xe, may mặc... Nhờ đó, kinh tế người dân phát triển, cải thiện đời sống gia đình, thu nhập bình quân 24 triệu đồng/người/năm (2013). Nhân dân Tân Thủy chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện đạt 9/19 tiêu chí xã NTM; đã tham gia xây dựng giao thông nông thôn, nạo vét kênh nội đồng; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; đa số các hộ dân có điện thắp sáng. Các trục lộ, tuyến lộ cơ bản hoàn thành việc giải tỏa mặt bằng, đắp nền hạ chuẩn bị xây dựng đưa vào hoạt động; 4 tuyến đường trong xã đã thắp sáng với 90 bóng đèn, chuẩn bị lắp 50 bóng đèn khác. Người dân đã đóng góp trên 700 triệu đồng và hiến khoảng 5.500m2 đất để làm đường.

Năm 2014, Tân Thủy quyết tâm thực hiện các hạng mục còn lại của các tiêu chí đạt 50%, với các giải pháp: tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế; chọn lựa cây, con phù hợp điều kiện địa phương (hành tím, rau màu ngắn ngày), tăng cường khuyến công, khuyến ngư; phát huy mô hình sản xuất hiện có để người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã xuống còn 7%...

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN