
Đường nội ô đô thị Tân Xuân (Ba Tri).
Thật sự đổi thay…
Tân Xuân có diện tích địa bàn rộng, mật độ dân số khá cao, với 3.472 hộ dân, 14.398 nhân khẩu, tham gia sinh hoạt ở 124 tổ nhân dân tự quản. Là một xã thuần nông, đời sống chính của bà con là sản xuất nông nghiệp - trồng lúa kết hợp với chăn nuôi bò (diện tích lúa hơn 1.000ha, tổng đàn bò hơn 8.000 con). Ngoài ra, xã còn có diện tích nuôi thủy sản (hơn 35ha) và đánh bắt thủy sản (với 22 tàu cá, sản lượng khai thác hàng năm hơn 1.400 tấn). Với tốc độ phát triển kinh tế khá nhanh, đến cuối năm 2020, toàn xã có 682 cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó, có 14 doanh nghiệp. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau một nhiệm kỳ xã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.
Trong tầm nhìn chiến lược, Tân Xuân được huyện Ba Tri lựa chọn phát triển toàn diện, xứng đáng là đầu tàu, động lực để thúc đẩy sự phát triển của các xã tiểu vùng III. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã đã nỗ lực phấn đấu và “về đích” khi xây dựng thành công đưa Tân Xuân đạt chuẩn đô thị loại V - được công nhận vào đầu tháng 12-2020. Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân Võ Văn Tòng cho biết, hiện nay, xã tập trung quyết liệt cho xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2020 đã cơ bản đạt 13 tiêu chí; trong đó, đạt 2 tiêu chí cứng. Trong năm 2021, phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí số 13 về hình thức sản xuất. Phấn đấu đến năm 2023, xã sẽ xây dựng thành công xã nông thôn mới để cùng với các địa phương khác góp phần xây dựng Ba Tri trở thành đô thị văn hóa biển theo Chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh.
Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê tâm đắc: Hiện nay, Huyện ủy rất kỳ vọng vào sự đổi thay của Tân Xuân, huyện đã tập trung đầu tư để bộ mặt nông thôn, đô thị của địa phương thật sự khoác lên “màu áo mới”. Với chiến lược phát triển về phía Đông, địa bàn Tân Xuân nằm ở vị trí chiến lược của huyện trong sự kết nối quan trọng với tuyến đường vành đai động lực biển của 3 huyện Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú. Trong quy hoạch xây dựng và phát triển, trụ sở của xã Tân Xuân nằm trên tuyến đường vành đai động lực biển, kết nối thuận lợi hơn và mang đến sự phát triển quan trọng hơn nữa của địa phương với các xã biển như Bảo Thạnh, Bảo Thuận… Đây là tiền đề cho sự phát triển trong tương lai để Tân Xuân xây dựng đô thị ở chuẩn cao hơn. Hiện nay, mật độ toàn đô thị là 15.868 nhân khẩu, riêng mật độ khu vực nội thị là 4.261 nhân khẩu. Bí thư Đảng ủy xã Võ Văn Tòng cho biết, kể từ khi tuyến đường nội thị được xây dựng hoàn chỉnh với việc bó láng vỉa hè và trồng cây xanh, nhà cửa người dân mọc lên san sát, được sửa chữa, chỉnh trang mới hơn và mở ra nhiều dịch vụ, thương mại hơn.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đảng bộ xã Tân Xuân có 275 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 9 chi bộ ấp. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động cuối năm 2020, có 5/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy xã Tân Xuân Võ Văn Tòng cho biết, với kết quả này, Đảng ủy đã chọn Chi bộ ấp Tân Thanh 2 để xây dựng mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 với “Ba chân - Hai mũi”, thì việc tập trung xây dựng Đảng được xem là then chốt, có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được Đảng ủy triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Đảng ủy xã đã xác định 17 đầu việc trọng tâm trong năm 2021 để phân công, tổ chức cho cả hệ thống chính trị cùng bắt tay thực hiện với tinh thần “Sáng tạo - Đồng thuận”.
“Xây dựng Đảng là then chốt, Huyện ủy đã đăng ký trong năm 2021 xây dựng thành công 11 chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc này trong công tác theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo cho các địa phương” - Bí thư Huyện ủy Ba Tri Võ Văn Phê nhấn mạnh.
Tân Xuân được biết là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, gắn liền với Di tích lịch sử địa điểm nhà ông Nguyễn Văn Cung và ngã ba Cây Da đôi. Hiện nay, khu di tích này đã được đầu tư xây dựng khá khang trang. Tân Xuân cũng là xã anh hùng, nơi xuất quân của Tiểu đoàn 516 anh hùng. Tự hào về truyền thống đó, tin tưởng xã nhà sẽ phấn đấu, nỗ lực tạo sự “Sáng tạo - Đồng thuận” trong toàn Đảng bộ và nhân dân, sớm đưa Tân Xuân phát triển xứng tầm về công tác xây dựng Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Văn Thêm cho rằng, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, đối với các địa phương phải tập trung xây dựng từ 45 - 50% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Riêng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao phải xây dựng đạt 100% mô hình này trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, trong năm 2021, toàn tỉnh có 75 chi bộ đăng ký.
|
Bài, ảnh: Thành Lập