Tăng cường đấu tranh với nạn khai thác, vận chuyển cát trái phép

21/04/2021 - 06:26

BDK - Thời gian qua, tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, gây tác động xấu đến môi trường và bức xúc trong nhân dân. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bắt quả tang phương tiện khai thác cát sông trái phép trên sông Cổ Chiên.

Bắt quả tang phương tiện khai thác cát sông trái phép trên sông Cổ Chiên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có 5 khu vực mỏ cát gồm 3 mỏ thuộc các xã An Hiệp, An Ngãi Tây, An Đức, An Hòa Tây (Ba Tri), 2 mỏ thuộc xã Quới Sơn (Châu Thành) và Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam) được UBND tỉnh cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng, tác động môi trường và đấu giá quyền khai thác. Tuy nhiên, vì muốn tối đa hóa lợi nhuận, các đầu nậu đã bất chấp pháp luật, tìm mọi cách để hút trộm cát ở khắp các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh. Việc khai thác cát tràn lan kiểu tận thu gây tác động rất lớn đến môi trường, nhất là làm thay đổi dòng chảy và sạt lở đất ven bờ sông.

Điều 48 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có mức phạt cao nhất đến 200 triệu đồng đối với hành vi khai thác cát sông trái phép, buộc nộp số tiền tương đương khối lượng cát đã khai thác và tịch thu phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm. Quy định xử phạt rất nặng, tuy nhiên những đối tượng bơm, hút cát trái phép vẫn lén lút hoạt động, chủ yếu vào ban đêm và sử dụng nhiều thủ đoạn “lách luật” để đối phó. Đáng chú ý là chủ các phương tiện hút cát cho đặt máy bơm trên các ghe gỗ cũ nát để hút cát dưới lòng sông bơm sang những tàu sắt trọng tải lớn, nhằm tránh việc bị tịch thu phương tiện trực tiếp khai thác có giá trị cao. 

Trong năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt quả tang 135 vụ, 308 đối tượng vi phạm, khởi tố 13 vụ, 16 bị can, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 7,4 tỷ đồng; tịch thu 40 phương tiện vi phạm, trong đó có nhiều sà lan tải trọng lớn.

Đối với hành vi vận chuyển cát sông trái phép, cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển loại khoáng sản này mà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Mặc dù các đối tượng vi phạm dùng mọi cách để hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ khi bị kiểm tra, lập biên bản nhưng lực lượng chức năng vẫn xác minh, làm rõ và xử lý được 26 trường hợp vi phạm.

Đại tá Lê Văn Hiền - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh nhấn mạnh: “Để ngăn chặn, xử lý hành vi hợp thức hóa hóa đơn chứng từ, lực lượng thi hành công vụ cần nhanh chóng xác minh lời khai của người vi phạm; đồng thời phối hợp với cơ quan thuế tổ chức kiểm tra các đơn vị cung cấp hóa đơn, kiên quyết xử lý thật nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên các tuyến sông để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Tập trung rà soát công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, làm cơ sở cho việc phòng ngừa, phát hiện vi phạm. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân kinh doanh, khai thác cát và tinh thần tích cực tố giác các hành vi vi phạm của nhân dân.

Tại hội nghị tổng kết công tác khai thác khoáng sản năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh, yêu cầu các ngành chức năng trong thời gian tới tập trung rà soát các quy chế phối hợp giữa các ngành, các địa phương, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Đối với công tác quản lý đăng ký, đăng kiểm phương tiện, cần phân công, phân cấp đúng theo quy định pháp luật và năng lực, điều kiện từng cấp; phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm cho hơn 600 phương tiện chưa thực hiện thủ tục này.

“Các tổ chức, cá nhân cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên này. Tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh lưu ý thêm.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Văn Đáo cho biết: “Cát sông là loại khoáng sản khó tái tạo, trữ lượng đang dần cạn kiệt. Những năm gần đây, lượng cát và phù sa từ thượng nguồn đổ về ngày càng ít. Do vậy, việc khai thác tràn lan nguồn tài nguyên này sẽ dẫn đến những hệ lụy rất xấu về môi trường”.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN