
Người về từ ngoài tỉnh chủ động khai báo y tế khi về địa phương.
Tiếp nhận khai báo sớm
Khi chính quyền có những quy định nới lỏng, người dân có phần chủ quan, tâm lý chủ động khai báo ít nhiều giảm đi so với giai đoạn đầu của đợt dịch. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), mấy ngày gần đây, người dân về địa phương 2 - 3 ngày sau đó khi có triệu chứng mới đến khai báo y tế. Do đó, khi lực lượng truy vết tìm lại thì có nhiều ca tiếp xúc đã là F0. Hầu hết ca phát hiện trễ, có F1, F2 rất cao. Mặt khác, việc quản lý người dân ngoài tỉnh về, trong đó có vấn đề khai báo y tế chưa thật sự chặt chẽ.
Theo Giám đốc CDC Nguyễn Hữu Định, để sớm phát hiện những đối tượng người ngoài tỉnh về, Trung tâm Y tế huyện, thành phố phải tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) huyện chỉ đạo BCĐ xã khởi động lại hệ thống giám sát theo dõi giống như những ngày đầu chống dịch. Có như vậy mới phát hiện sớm và xử lý các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. “Riêng các trạm y tế phải tiếp nhận khai báo của người dân 24/24. Qua đó, xử lý từng trường hợp cho phù hợp quy định và đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Khi phát hiện F0, các quy trình xử lý chuyên môn vẫn tiến hành khẩn trương đối với trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan F0”, Giám đốc CDC tỉnh Nguyễn Hữu Định đề nghị.
Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh lưu ý, y tế cấp xã rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Đồng thời, tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao. Nhất là những điểm có người về từ các vùng dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19. Để làm tốt công tác quản lý phòng dịch thì vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt, tổ Covid-19 cộng đồng rất quan trọng, góp phần giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.
Linh hoạt xét nghiệm
Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh cho biết: Đối với người ngoài tỉnh sẽ về bất cứ thời gian nào, do đó, việc test nhanh, xét nghiệm phải linh động thời gian, đảm bảo khai báo sớm, test nhanh. Trong quá trình thực hiện, đều bắt buộc phải khai báo y tế liền. Sau khai báo, trạm y tế có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện tốt “5K” tại nhà và hẹn giờ xét nghiệm tầm soát để tránh xảy ra tình trạng tập trung đông người trong lúc địa bàn đang triển khai tiêm vắc-xin.
“Theo quy định, hiện nay người ngoài tỉnh về địa phương không có xét nghiệm tại chốt nhưng về địa phương, trạm y tế phải thực hiện xét nghiệm. Việc thực hiện test nhanh tuyệt đối không được thu phí mà sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế. Theo quy định tại Quyết định số 4800 của Bộ Y tế giao quyền chủ động cho địa phương. Do đó, đòi hỏi địa phương năng động, tự đánh giá để chủ động triển khai xét nghiệm kịp thời phát hiện, hạn chế lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Căn cứ vào thực tế dịch bệnh trên địa bàn, y tế huyện, thành phố mạnh dạn tham mưu BCĐ huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ đối tượng, địa bàn nguy cơ”, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Oanh lưu ý.
Đến thời điểm hiện nay, thời gian xét nghiệm người ngoài tỉnh về địa phương vẫn duy trì 3 lần từ ngày 1, ngày 7 và ngày 14 khi về địa phương. Tuy nhiên thực tế, một số trường hợp xét nghiệm ngày 3 phát hiện nhiễm bệnh. Do đó, các địa phương có thể thực hiện xét nghiệm sớm hơn vào ngày 3 tính từ ngày trường hợp trở về địa phương để chủ động hơn khi truy vết nếu có ca nhiễm.
Tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để những người dân về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp, áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, từng địa bàn (trên phạm vi nhỏ nhất có thể) theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và phụ nữ mang thai; yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
|
Những quy định của tỉnh
Theo quy định của UBND tỉnh, mỗi cá nhân phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K”. Đối với người đến từ vùng có dịch đánh giá cấp độ 1, 2 được đi lại. Người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 3, trong trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương.
Người đến từ vùng có đánh giá cấp độ 4 phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương; thực hiện cách ly y tế. Trong đó, những người đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về và luôn thực hiện thông điệp “5K”; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.
Những người tiêm chưa đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp “5K”; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến địa phương. Những người chưa tiêm vắc-xin thực hiện cách ly 14 ngày tập trung hoặc tại nhà tùy theo điều kiện thực tế từng trường hợp cụ thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo quy định kể từ ngày đến địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp “5K”; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày đến địa phương.
|
Bài, ảnh: Thiên Di