Tăng cường phòng cháy chữa cháy ở các chợ

12/04/2013 - 08:20

Bến Tre có trên 170 chợ và trung tâm thương mại phủ khắp 9 huyện, thành phố, với lượng hàng hóa dồi dào, phong phú. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại một số chợ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đây là trách nhiệm của cấp chính quyền, Ban quản lý chợ và tất cả tiểu thương đang kinh doanh trong chợ.

Chợ xã Phú Lễ (Ba Tri) được xây dựng vào năm 2005. Theo quy định, chợ phải đảm bảo công tác an toàn PCCC. Đây cũng là tiêu chí để xây dựng chợ văn hóa. Ông Đào Công Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lễ cho biết, để bảo đảm công tác an toàn PCCC cho chợ, xã có 1 đội PCCC của Ủy ban. Do chợ gần UBND xã nên xã sẽ huy động đội PCCC của Ủy ban khi chợ có sự cố. Tại chợ có trang bị 2 bình chữa cháy nhưng có 1 bình bị hỏng. Dây điện do người dân tự câu nối và không đảm bảo an toàn. Riêng việc không tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng, chống cháy nổ, xã cho biết vì chưa nhận được công văn của trên. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra an toàn PCCC Sở Công Thương, do ông Lý Huy Tài làm trưởng đoàn, công tác PCCC chợ xã Phú Lễ chưa đúng quy định. Theo đó, Đoàn kiểm tra đề nghị xã thành lập đội PCCC chợ và có tập huấn nhằm phục vụ công tác chữa cháy, xây dựng phương án chữa cháy theo Thông tư 04 của Bộ Công an và bơm lại bình chữa cháy.

Chợ Tiệm Tôm thuộc xã An Thủy (Ba Tri), hoạt động sung túc hơn và hoạt động cả ngày. Các ki-ốt, quầy hàng được chất đầy hàng hóa, lấn chiếm các lối đi vào chợ. Bên trên là màn che lụp xụp. Dây điện vắt vẻo trên tầng nhà lồng chợ do tiểu thương tự ý câu mắc. Một số tiểu thương cho biết, trước đây hàng hóa còn chất cao tới nóc nhưng nay đã giảm bớt. Đây là nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao do tai nạn lao động, sơ suất trong sử dụng điện. Thậm chí, ngay bên hông của nhà lồng chợ, người dân đã bày biện nấu nướng để buôn bán nhưng không được nhắc nhở hay có biện pháp xử lý trước đó. Ông Trần Nguyên Phấn - Chủ tịch UBND xã cho biết, chợ xây dựng từ rất lâu nhưng chỉ có tập huấn về PCCC 1 lần. Chợ không trang bị bình chữa cháy và các dụng cụ phục vụ chữa cháy, không có hệ thống điện riêng cho khu vực chợ. Hệ thống máy bơm nước chữa cháy cũng không đảm bảo.

Đó chỉ là 2 trong 8 chợ mà Sở Công Thương vừa kiểm tra. Các chợ còn lại là Chợ Xép - xã Tân Thành Bình, chợ Trường Thịnh - xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc), chợ Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hòa, chợ Thanh Trung - xã Hưng Khánh Trung B (Chợ Lách), chợ Giồng Miễu - thị trấn Thạnh Phú và chợ An Nhơn - xã An Nhơn (Thạnh Phú). Theo đánh giá chung của Sở Công Thương, công tác hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 2013 chưa được sự quan tâm đúng mức, các chợ chưa hưởng ứng tích cực. Chỉ có một vài chợ treo băng-rôn, nhưng không có kế hoạch hưởng ứng. Việc trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy còn đơn giản. Sở Công Thương đề nghị ngành chức năng của các huyện cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn thực hiện công tác PCCC; đặc biệt, xem công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, hưởng ứng tốt Tuần lễ Quốc gia là công việc thường xuyên để củng cố, duy trì và huấn luyện công tác PCCC tại chỗ; Công an PCCC tỉnh có kế hoạch tập huấn PCCC cho các đội PCCC của các chợ hàng năm theo quy định.

C. TRÚC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích