 |
Vận động người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Ảnh: Cao Khiết |
Sau khi tiếp thu Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Huyện ủy Chợ Lách đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai sâu rộng nội dung của nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Năm qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Chợ Lách được
đảng bộ các cấp quan tâm, thực hiện tốt. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện
ủy triển khai trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt công
tác dân vận theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm
với nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các yêu cầu bức xúc, chính đáng
của nhân dân. Huyện ủy đã tổ chức 30 cuộc quán triệt nội dụng Nghị quyết 25 cho
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong đó, đảng viên đạt
98%, đoàn viên, hội viên đạt 87,1% và nhân dân đạt 77,4%. Qua học tập, nhận
thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có
nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức sâu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của
công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, xem công tác dân vận là nhiệm
vụ chung của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ
chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đóng vai trò tham mưu nòng
cốt. Định kỳ hàng quí, cấp ủy, chính quyền các cấp làm việc với khối vận cùng
cấp để nghe báo cáo tình hình công tác vận động quần chúng, kịp thời chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng công tác dân vận hiệu quả hơn.
Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, Huyện ủy chọn
hình thức tọa đàm từ cấp huyện tới ấp, khu phố. Kết quả, đã tổ chức được 114
buổi tọa đàm, qua đó nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của người dân để có
cách thức phù hợp vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức dân thực hiện hoàn thành các chương
trình hành động cách mạng tại địa phương.
Ngoài ra, huyện cũng chú trọng xây dựng công tác dân vận
chính quyền vững mạnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung “3 không, 3 nên, 3
cần” trong cơ quan công quyền. Chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt công
tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chọn
những cán bộ có năng lực, đạo đức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ
sơ, đồng thời niêm yết công khai các qui định ra dân. Năm qua, tình hình khiếu
nại tố cáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Công tác đối thoại và tiếp công
dân để giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp chính quyền quan tâm. Trong
năm, lãnh đạo huyện đã tiếp 224 lượt công dân, nhận 46 đơn khiếu nại, đã giải
quyết xong 36 đơn, hiện còn 10 đơn đang thẩm tra xác minh.
Công tác dân vận trong tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể có đổi mới về nội dung theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân
dân, tăng cường bám sát cơ sở, xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo với
228 lực lượng.
Huyện cũng tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước
trong các tầng lớp nhân dân, phát huy sức dân để thực hiện tốt các chương trình
hành động cách mạng ở địa phương như xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng đời
sống văn hóa, xây dựng thị trấn Chợ Lách đạt chuẩn đô thị loại V. Trong đó, vận
động người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, ngày công lao động và tiền mặt để
xây dựng giao thông nông thôn, đê bao thủy lợi với số tiền hơn 78,7 tỷ đồng.
Phong trào thi đua dân vận khéo không ngừng được nâng chất và nhân rộng trên
nhiều lĩnh vực của đời sống. Năm 2013, Chợ Lách có 7 mô hình dân vận khéo được
công nhận cấp tỉnh, 18 mô hình cấp huyện và 46 mô hình cấp cơ sở.
Nhiều phong trào của địa phương đã góp phần tích cực vào sự
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị như: mô hình xóm đạo
bình yên của Công an huyện, mô hình vận động tín đồ Công giáo thỉnh thờ ảnh Bác
của Mặt trận Tổ quốc, mô hình liên kết sản xuất cây giống hoa kiểng, kiểng lá
của Hội Nông dân, mô hình “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ, mô hình 5+1 trong
Hội Cựu chiến binh, mô hình xây dựng tuyến đường văn minh của Đoàn Thanh niên.
Cùng với đó, Chợ Lách tiếp tục thực hiện tốt chính sách an
sinh xã hội. Các xã, thị trấn phối hợp với ban, ngành đoàn thể vận động 2.400
người tham gia học nghề, 3.800 lượt người tham gia thi đua lao động sản xuất,
phát triển kinh tế gia đình. Vận động nhiều nguồn hỗ trợ trong và ngoài huyện
chung sức xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, xây nhà nghĩa tình
đồng đội cho cựu chiến binh, xây nhà tình thương cho người nghèo, tổ chức tặng
quà, khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, người nghèo với tổng kinh phí hơn
13 tỷ đồng. Từ đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2013 xuống
còn 6,66%.
Có thể nói, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW là nền
tảng của việc phát huy dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, là điều kiện cần thiết để
Chợ Lách thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nhiệm
vụ quan trọng nhất là hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã
nông thôn mới và xây dựng thành công huyện văn hóa thời gian tới.