 |
| Người bệnh có tham gia BHYT sẽ được hưởng lợi nhiều trong điều trị. Ảnh: H. Vũ |
Từ ngày 1-3-2016, mức viện phí mới tăng khoảng 30% và người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được lợi nhiều hơn trước đây.
Tăng mức viện phí này chưa áp dụng đối với người không tham gia BHYT. Trao
đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế
nhấn mạnh: Tăng viện phí lần này nghĩa là không phải tăng số tiền để người bệnh
chịu chi phí điều trị. Qua đó, chuyển các khoản chi của những năm trước được
Nhà nước bao cấp cho các bệnh viện, bây giờ chuyển sang hỗ trợ cho người bệnh
có tham gia BHYT. Cũng trong lần tăng viện phí này, tiền lương của cán bộ y tế
có sự hỗ trợ của người bệnh và quỹ BHYT. Cho nên, các bệnh viện, các cán bộ,
nhân viên y tế phải nâng cao chất lượng khám và điều trị.
Bác sĩ Trần Văn Ân - Phó Giám đốc Bệnh viện
Nguyễn Đình Chiểu cho hay: Tăng viện phí lần này không phải tăng chi trả của
người bệnh mà là tăng theo hướng tính đúng, tính đủ. Qua đó, người bệnh có tham
gia BHYT được giảm phần chênh lệch. Người bệnh có tham gia BHYT được Nhà nước
tăng chi trả thông qua BHYT. Ngày 1-7-2016, tiếp tục tăng viện phí khoảng 50%,
cũng theo hướng tính đúng, tính đủ như đã nêu.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, lộ
trình tăng viện phí được thực hiện như sau: mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ
cấp đặc thù được thực hiện kể từ ngày 1-3-2016; mức giá gồm chi phí trực tiếp,
phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1-7-2016.