Tạo sự phấn khởi ở từng khu dân cư

12/11/2015 - 17:02

Đồng chí Huỳnh Quang Triệu tặng quà cho các ông, bà có thời gian làm tổ trưởng 35 - 40 năm.

Từ ngày 8 đến 18-11-2015, các ấp, khu phố trong tỉnh lần lượt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn tình đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chăm sóc môi trường, cảnh quan sạch đẹp.

Nét mới của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh về địa phương nơi cư trú tham dự ngày hội. Thực tế ở nhiều ấp, khu phố cho thấy nơi nào cán bộ công tác Mặt trận, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư hoạt động năng nổ, tâm huyết, biết cách vận động, tập hợp quần chúng thi đua thực hiện tốt các phong trào thì nơi đó nội dung sinh hoạt trong ngày hội phong phú, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Điển hình như ở Khu phố 5, phường Phú Khương (TP. Bến Tre), trong ngày hội vinh dự đón tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Huỳnh Quang Triệu. Đây là khu phố có 2.000 nhân khẩu, chỉ có 1% hộ nghèo; 100% lộ hẻm đều được bê-tông hóa, nhựa hóa, hệ thống ánh sáng đạt 100%, khu phố có 100% trẻ em đến trường, không có trẻ em bỏ học, 100% hộ sử dụng nước sạch, có nhà tắm kín đáo. Về dự ngày hội, đồng chí Huỳnh Quang Triệu đã tặng quà cho các ông, bà có thời gian 35 - 40 năm làm tổ trưởng tổ nhân dân tự quản.

Tại ấp Bình Phú, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, ngày hội vinh dự đón tiếp Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải. Trong ngày hội, nhân dân được ôn lại truyền thống kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nghe Ban công tác Mặt trận ấp báo cáo kết quả 1 năm thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong đó, Ban công tác đã nêu bật những kết quả trong việc vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của các chi, tổ hội cụ thể như: Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… Từ sự tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, hàng năm, ấp Bình Phú giảm được hộ nghèo, cận nghèo. Bà Phạm Thị Khương ở Tổ nhân dân tự quản số 13 chia sẻ: “Tôi thấy tổ chức ngày hội như thế này thật là ấm áp tình làng nghĩa xóm. Ngoài nghe báo cáo tình hình chung, trong phần ý kiến, tôi thẳng thắn đóng góp ý kiến của mình. Mặt nào được thì tôi khen, mặt nào chưa được thì góp ý rõ để Ban công tác Mặt trận ấp ghi nhận và khắc phục”.

Tại ấp Bàu Dơi, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trở thành ngày vui bởi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm qua đều hoàn thành, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Tại ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, hàng năm cứ đến tháng 11, người dân ở các tổ trong ấp lại họp mặt cùng với lãnh đạo các cấp để chia sẻ tình thân ái, nghe báo cáo kết quả cuộc vận động, tập hợp quần chúng ở ấp, tình hình kinh tế chung của tỉnh. Cũng trong khuôn khổ của ngày hội, ấp Hưng Long còn nhận được giúp đỡ của các nhà hảo tâm là những người con của quê hương đang sinh sống ở nhiều nơi tặng hàng trăm suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh hiếu học thuộc gia đình nghèo.

Qua tổ chức ngày hội, toàn tỉnh có 983 ấp, khu phố vừa được xét công nhận khu dân cư văn hóa, trong đó có 714/983 ấp, khu phố đạt chuẩn 3 năm liên tục. Để nâng chất cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu của phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm là tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người văn hóa, nâng chất lượng và tính tiêu biểu của các danh hiệu: Người tốt việc tốt, Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa theo đúng thực chất. Tại ngày hội, cần biểu dương, khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào ở khu dân cư, nhằm tạo sự phấn khởi, động viên về tinh thần cho đội ngũ làm công tác Mặt trận và nhân dân trong ấp, khu phố.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN