Theo ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo
các chương trình mục tiêu quốc gia huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động
là việc làm thường xuyên, liên tục trong xây dựng NTM. Huyện chỉ đạo các ngành,
đoàn thể từ huyện đến xã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền,
vận động nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng
viên và người dân về xây dựng NTM.
10/10 xã có quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch NTM và đề
án xây dựng NTM được phê duyệt. Các xã Sơn Định, Phú Sơn, Vĩnh Bình, Long Thới
và Tân Thiềng đã hoàn thành cắm bảng thông tin lộ giới và chỉ giới xây dựng. 5
xã còn lại đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.
Trong 2 năm qua, huyện tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới
giao thông nông thôn khá đồng bộ. Có 102,1km đường thi công hoàn thành, trong
đó đường cấp A: 26,45km, cấp B: 36,6km, cấp C: 39,1km. Đường cấp D do nhân dân
tự đầu tư nâng cấp mặt bằng và xây dựng, bảo đảm không lầy lội vào mùa mưa. Có
5 tuyến đường triển khai thực hiện và 5 tuyến đường chuẩn bị đầu tư trên địa
bàn 2 xã Long Thới và Tân Thiềng, với số tiền 8,3 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh.
Trên địa bàn 9 xã, có 10 tuyến đường công trình Thanh niên tình nguyện hè, với
số tiền 3,7 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh tạm ứng.
Người dân xã Phú Sơn có việc làm thường xuyên nhờ sản xuất cây giống và hoa kiểng. Ảnh: H. Vũ
Việc xây dựng hệ thống đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái của
nhân dân được đẩy mạnh. Đến nay, có 88,4% diện tích đất nông nghiệp được đê
bao, chống bão cấp 6 và đỉnh triều đạt + 2 (103km đê bao trên 4,6 ngàn héc-ta đất);
78,9km đê bao diện tích trên 1,9 ngàn héc-ta, có khả năng chống bão dưới cấp 6
và đỉnh triều đạt + 1,8; 60km bờ bao trên 2,6 ngàn héc-ta vườn hộ dân, bờ bao
không có khả năng chống được bão. Song song đó, diện tích đất trồng cây ăn trái
được chuyển đổi theo hướng chuyên canh, trồng tập trung những loại cây đặc sản,
giá trị kinh tế cao.
Toàn huyện đã chuyển đổi 580 héc-ta vườn tạp, cây trồng
có giá trị thấp, nhãn nhiễm bệnh sang trồng cây có giá trị cao như: bưởi da
xanh, sầu riêng, chôm chôm và cây giống, hoa kiểng. 1.500 hộ dân vùng bị ảnh hưởng
hạn mặn được tập huấn các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại đối với cây trồng,
vật nuôi và khôi phục sản xuất. 300 nông dân được tập huấn chuyển đổi cây trồng
và nâng cao năng suất, chất lượng trái cây. Các tổ hợp tác ở Phú Phụng, Vĩnh
Bình, Long Thới, Tân Thiềng được tư vấn trồng, chăm sóc chôm chôm để được chứng
nhận VietGAP. Đồng thời, huyện phối hợp với các ngành tỉnh triển khai việc xây
dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Đến nay, 100% xã, ấp được phủ kín lưới điện; 99% hộ sử dụng
điện thường xuyên, an toàn. 17/34 trường học (không bao gồm trường THPT) trên địa
bàn 10 xã đạt chuẩn quốc gia. 4 xã đạt tiêu chí trường học, trong đó xã Sơn Định,
Phú Sơn và Vĩnh Bình đã có quyết định công nhận. Hai trường mầm non và THCS xã
Long Thới được bố trí vốn, đang vận động, thỏa thuận để mở rộng diện tích xây dựng
đạt chuẩn.
Các xã Sơn Định, Vĩnh Bình và Phú Sơn có Trung tâm Văn
hóa - Thể thao đạt chuẩn. Xã Hưng Khánh Trung B có hội trường đạt chuẩn nhưng
chưa có 5 phòng chức năng. Các xã: Tân Thiềng, Vĩnh Thành, Long Thới, Hòa Nghĩa
chưa có hội trường đạt chuẩn, chưa có 5 phòng chức năng, không còn đủ diện tích
đất để mở rộng, nâng cấp đạt theo chuẩn quy định. Hai xã Long Thới và Tân Thiềng
đang triển khai thi công Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Sở Thông tin và Truyền
thông đã thẩm định và công nhận 2 xã điểm 2017 đạt tiêu chí thông tin và truyền
thông; 8 xã còn lại tự đánh giá đạt.
10 xã có chợ được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Hiện
chợ Thới Lộc (Sơn Định), chợ Phú Sơn và Vĩnh Bình được Sở Công Thương thông báo
đạt chuẩn theo quy định NTM. 10/10 trạm y tế xã được xây dựng mới, còn thiếu
trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định. Tổng số nhà hộ dân trên 10 xã là 30.981
căn, trong đó có 24.723 căn đạt chuẩn; còn gần 1.000 căn nhà tạm cần nâng cấp,
sửa chữa hoặc xây mới.
Huyện triển khai đầy đủ các chính sách có liên quan đến
an sinh xã hội. Mỗi năm truyền nghề, dạy nghề cho hơn 2.500 lao động nông thôn;
xây dựng và bàn giao từ 150 - 200 căn nhà tình thương, tình nghĩa; tư vấn việc
làm cho trên 4.000 người.
Theo ông Trần Văn Đém, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các tiêu chí còn lại của 2 xã Long Thới và Tân Thiềng để sớm hoàn chỉnh hồ
sơ đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Tăng cường
kiểm tra và hỗ trợ 2 xã Vĩnh Thành và Phú Phụng đủ điều kiện công nhận vào năm
2018. Những tiêu chí ít phụ thuộc vào ngân sách tập trung phát huy vai trò chủ
thể của người dân trong xây dựng NTM thực hiện trước. Huyện gắn việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản chủ lực.