Tập trung tuyên truyền chủ tàu cá nguy cơ cao

28/11/2022 - 05:47

BDK - Xác định công tác tuyên truyền là quan trọng để ngư dân nâng cao ý thức, chuyển đổi hành vi trong khai thác hải sản, huyện Ba Tri đã phân công cán bộ, đảng viên thuộc tổ chức đoàn thể ở các xã trọng điểm nghề cá phụ trách trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 20 chủ tàu, với 47 tàu thuộc diện nguy cơ cao. Qua đó, hướng dẫn chủ tàu giám sát hoạt động trên biển qua ứng dụng giám sát hành trình (GSHT) tàu cá.

Cán bộ theo dõi tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình.

Cán bộ theo dõi tàu cá trên hệ thống giám sát hành trình.

Sàng lọc đối tượng

Phó chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Văn Chương cho biết: Xác định các đối tượng nguy cơ cao là các chủ tàu cá thường xuyên mất tín hiệu giám sát trên biển, tàu vượt ranh, huyện đã chỉ đạo các xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dục ngư dân thực hiện đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong quá trình thực hiện, có phân công cán bộ, đảng viên hỗ trợ tuyên truyền, vận động.

Tại xã An Thủy, UBND xã đã đề xuất Đảng ủy phân công 1 cán bộ, đảng viên phụ trách từng chủ tàu để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Từng đảng viên thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Phó chủ tịch UBND xã An Thủy Trần Thị Minh Châu cho biết: “Ngoài các yếu tố nguy cơ cao theo quy định, căn cứ đặc thù tàu cá trên địa bàn, xã xác định 12 chủ tàu, 21 tàu cá nguy cơ cao với các yếu tố như: tàu vượt đường phân định, thường xuyên mất tín hiệu giám sát, tàu vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Qua rà soát, tiếp cận trao đổi của cán bộ phụ trách, xã An Thủy còn 22 tàu chưa lắp đặt thiết bị GSHT tàu cá. Cán bộ đến tận nhà trao đổi, làm việc với chủ tàu và ghi nhận bằng biên bản. Đồng thời, xác định rõ tình trạng 11 tàu, gồm: 3 tàu chủ tàu không có mặt tại địa phương, 1 tàu bị chìm nhưng chủ tàu chưa xóa đăng ký, 1 tàu bán về Cà Mau, 2 tàu giữ nghêu, 2 tàu chở nghêu, 1 tàu chưa liên lạc được với chủ tàu, 1 tàu bán cho người cùng địa phương nhưng chưa sang tên, chưa lắp đặt thiết bị GSHT.

Nhờ phân công theo dõi, công tác quản lý tàu cá của huyện bài bản hơn. Hầu hết tàu có thông tin xác định chủ tàu, tình trạng hoạt động. Trên cơ sở thông tin cập nhật tàu cá mất tín hiệu từ nhóm Zalo GSHT tàu cá, kiểm tra hệ thống tọa độ, tình trạng tàu, cán bộ phụ trách liên hệ đến chủ tàu để thông tin và đề nghị kiểm tra nguyên nhân, báo cáo tình trạng thiết bị, khắc phục kết nối. Đối với những trường hợp không liên hệ được với chủ tàu, cán bộ, công chức xã liên hệ đến ấp - nơi chủ tàu cư trú để thông tin nhắc nhở, cập nhật kết quả khắc phục báo cáo lên nhóm Zalo theo quy định. Kết quả đến nay, toàn huyện Ba Tri có 97,3% tàu cá, chiều dài từ 15 - 24m đã lắp đặt thiết bị GSHT theo quy định. Số còn lại chưa lắp đặt do tàu ngưng hoạt động và xác định được tình trạng tàu.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thời gian qua, cùng với các xã trọng điểm nghề cá trong huyện, xã An Thủy thường xuyên phối hợp với các ngành cấp trên, Đồn Biên phòng Hàm Luông tổ chức tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức. Cụ thể, tổ chức mời họp mặt tuyên truyền, tuyên truyền thường xuyên qua hệ thống đài truyền thanh xã, phát thanh lưu động. Thời lượng phát 3 ngày/tuần, 2 lần/ngày và 10 phút/lần phát. Đồng thời, xã tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội của các đoàn thể, tổ nhân dân tự quản… Đặc biệt, xã phối hợp với các ngành tổ chức thành đoàn đến trực tiếp nhà chủ tàu đánh bắt xa bờ để tuyên truyền, phát gần 1 ngàn tờ rơi tuyên truyền của Tổng cục Thủy sản, buộc 686/950 chủ tàu cam kết không vi phạm, tái phạm. Hội Cựu chiến binh xã xây dựng mô hình dân vận khéo về tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ngư dân. Trong đó, có sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể xã.

Phó chủ tịch UBND xã Trần Thị Minh Châu cho biết: Công tác quản lý tàu cá trên địa bàn bước đầu có sự chuyển biến. Tuy nhiên, chủ tàu mua bán sang nhượng thường xuyên nhưng không thực hiện thủ tục sang tên chủ sở hữu. Mặt khác, chủ tàu tạm trú ở tỉnh, huyện, xã bạn gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý. Hiện nay, đa số ngư dân hiểu khá rõ những quy định của Đảng, Nhà nước về khai thác trên biển nhưng vẫn cố tình vi phạm. Một bộ phận chủ tàu chưa chấp hành tốt, tàu còn vượt ranh giới, tắt thiết bị GSHT, có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài.

Để khắc phục hạn chế trong khai thác hải sản, thời gian tới, các cấp quản lý từ xã đến huyện trong huyện Ba Tri sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, bằng mọi hình thức thiết thực về quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như các quy định nước ngoài trong hoạt động khai thác hải sản trên biển cho ngư dân nắm và thực hiện. Duy trì phân công cán bộ, đảng viên phụ trách tuyên truyền, hướng dẫn đối với chủ tàu có nguy cơ trên địa bàn. Phối hợp với ngành chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đưa tàu cá khai thác hải sản trái quy định. Thực hiện thủ tục xóa đăng ký theo quy định đối với tàu cá không còn hoạt động, tàu cá mất tích để công tác quản lý thuận lợi, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN