Tàu Atlantis chuẩn bị cất cánh

05/12/2007 - 03:18

Phi thuyền con thoi Atlantis - Ảnh: Reuters

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thông báo, sau tất cả các bước chuẩn bị và kiểm tra nghiêm ngặt, chuyến hành trình 11 ngày đến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS của phi thuyền con thoi Atlantis với phi hành đoàn gồm 7 người sẽ được diễn ra như dự kiến

Giám đốc Chương trình tàu con thoi của NASA, ông Wayne Hale cho biết: tàu Atlantis đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, mọi thứ đều tốt, không có vấn đề gì ảnh hưởng đến chuyến bay. Được biết, đây sẽ là chuyến bay thứ tư của tàu con thoi trong năm 2007 do NASA thực hiện. Lần gần đây nhất là hành trình 15 ngày từ 23.10 đến 7.11 của tàu con thoi Discovery trong sứ mệnh lắp ráp mô-đun Harmony cho Trạm ISS.

Tàu Atlantis sẽ bắt đầu bay vào không gian vào thứ năm ngày 6.12 tới tại bệ phóng 39A thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Trong hành trình 11 ngày này, tàu sẽ mang phòng thí nghiệm Columbus của châu Âu do Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chế tạo, đến lắp ráp vào Trạm ISS.

Columbus là phòng thí nghiệm đầu tiên của châu Âu trong không gian, đây là đóng góp lớn nhất của châu lục này vào Trạm ISS. Trong chương trình xây dựng Trạm, Columbus đã được lên kế hoạch lắp đặt cách đây gần 5 năm, tuy nhiên sau thảm họa tàu con thoi Columbia bị nổ tung năm 2003 làm 7 nhà du hành thiệt mạng, phòng thí nghiệm Columbus phải chờ đợi mãi cho đến ngày hôm nay.

Phòng thí nghiệm Columbus có chiều dài 7m, đường kính 4,6m, hiện đã được đặt vào khoang hành lý của tàu Atlantis. Khi đến Trạm ISS, nó sẽ được gắn vào cổng nối là mô-đun Harmony. Được biết, Columbus sẽ kết nối với mặt đất qua trung tâm kiểm soát đặt ở Oberpfaffenhofen (Đức), nó giúp các nhà khoa học ở nhiều nơi tham gia thí nghiệm về gien và sinh học, vật lý chất lỏng, khoa học vật liệu, nghiên cứu môi trường không trọng lực, nghiên cứu mở rộng về vật lý lượng tử và vũ trụ học...




Phòng thí nghiệm Columbus của châu Âu, nơi sẽ tiến hành các thí nghiệm về gien và sinh học, vật lý chất lỏng, khoa học vật liệu, nghiên cứu môi trường không trọng lực, nghiên cứu mở rộng về vật lý lượng tử và vũ trụ học... - Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch bay, các phi hành gia tàu Atlantis sẽ có ít nhất 3 lần đi bộ ra ngoài không gian để gắn kết phòng thí nghiệm Columbus vào Trạm. Một quan chức của NASA cho biết, nếu tàu đủ năng lượng, có thể NASA sẽ tăng thêm 2 ngày cho chuyến hành trình và các nhà du hành sẽ có chuyến đi bộ ra ngoài không gian thứ 4 để làm thêm việc điều chỉnh các cánh hấp thụ năng lượng Mặt trời của Trạm.

Phi hành đoàn tàu Atlantis mang mã số STS-122, ngoài chỉ huy trưởng chuyến bay Stephen N. Frick còn có 6 nhà du hành gồm: phi công Alan G. Poindexter, các phi hành gia Rex J. Walheim, Stanley G. Love, Leland D. Melvin, cùng với 2 phi hành gia đến từ ESA là Hans Schlegel (người Đức) và Leopold Eyharts (người Pháp). Hai nhà du hành của ESA sẽ đảm nhận sứ mệnh kết nối phòng thí nghiệm Columbus

Theo Thanhb Niên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN