Tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Hải Phòng

23/05/2011 - 14:36
Tàu hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Sáng 23/5, tàu Hải quân H.T.M.S Narathiwat thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cập cảng Hải Phòng, mở đầu chuyến thăm Hải Phòng từ ngày 23 đến ngày 26/5.

Tàu do ngài Chuẩn đô đốc Pradit Sirikupt làm trưởng đoàn.

Thủy thủ đoàn có 146 người, do Đề đốc Niwat Jipoolphol làm thuyền trưởng.

Chuyến thăm này nhằm góp phần tăng cường phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết giữa nhân dân, quân đội và quân dân hai nước Việt Nam-Thái Lan và thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập mối quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2011).

Trong chương trình làm việc, ngài Chuẩn Đô đốc Pradit Sirikupt cùng ngài Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội Anuso Chivanno đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và một số hoạt động giao lưu khác.

Các sỹ quan và thủy thủ đoàn cũng sẽ đi thăm một số danh lam thắng cảnh tại Hải Phòng, Vịnh Hạ Long và Thủ đô Hà Nội.

Chiều 26/5, tàu Narathiwat sẽ rời cảng Hải Phòng về căn cứ tại Sattahip, miền Đông Thái Lan.

Tàu Narathiwat thuộc vùng I Hải quân Thái Lan, chủ yếu làm chức năng tuần tra, bảo vệ vùng biển thuộc chủ quyền nước này. Tàu có thể ra vào các cảng nhỏ thuận lợi./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN