Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

16/01/2022 - 22:26

Thái Lan ngày 16-1-2022 đã ghi nhận thêm 8.077 ca mắc COVID-19 và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại đây lần lượt lên thành hơn 2,3 triệu và gần 22.000 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Khách du lịch trên một đường phố ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4-1-2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khách du lịch trên một đường phố ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4-1-2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16-1-2022, người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Rungrueng Kitphati cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron.

Theo ông Rungrueng Kitphati, trường hợp này là nữ bệnh nhân Alzheimer 86 tuổi nằm liệt giường ở tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan.

Ông còn cho hay trường hợp tử vong này đã nằm trong dự liệu giữa lúc Thái Lan đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron, song quốc gia Đông Nam Á sẽ không cần áp dụng thêm các biện pháp ngăn chặn.

Thái Lan cùng ngày đã ghi nhận thêm 8.077 ca mắc COVID-19 và 9 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại đây lần lượt lên thành hơn 2,3 triệu và gần 22.000 kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Bộ Y tế Thái Lan đã nâng cấp độ cảnh báo COVID-19 quốc gia từ mức 3 lên mức 4 sau sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm biến thể Omicron.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit đã công bố quyết định này vào sáng 6-1, nói rằng việc nâng cảnh báo lên cấp độ 4 bao gồm khuyến khích người dân làm việc tại nhà, tạm dừng việc đi lại, đóng cửa các khu vực có nguy cơ và hạn chế số lượng người tại các buổi tụ tập.

Quyết định mới được đưa ra sau khi số lượng các ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày tăng lên 5.775 ca trong 24 giờ qua so với mức 3.899 ca của ngày 5-1.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN