Thai phụ chưa tiêm vắc-xin mắc Covid-19 là người về từ vùng có dịch

10/11/2021 - 12:30

BDK.VN - Ngày 9-11-2021, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri ghi nhận 1 trường hợp thai phụ (thai 38 tuần 4 ngày) test nhanh khánh nguyên SARS -CoV-2 dương tính.

Loại vắc-xin được chỉ định tiêm cho thai phụ là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, chống chỉ định vắc-xin Sputnik V.

Loại vắc-xin được chỉ định tiêm cho thai phụ là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, chống chỉ định vắc-xin Sputnik V.

Thai phụ sinh năm 1995, làm nội trợ, có địa chỉ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri chuyển dạ nên nhập viện. Qua khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin Covid-19, không có bệnh nền.

Liên quan ca mắc Covid-19 nói trên, Giám đốc Trung tâm Y tế Ba Tri Phạm Văn Em thông tin: Trường hợp thai phụ có địa chỉ Mỹ Hòa, Ba Tri trước đó sống tại TP. Hồ Chí Minh nên chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại huyện. Bệnh nhân về địa phương ngày 4-11-2021 và tự cách ly tại nhà. Ngày 9-11-2021, bệnh nhân có triệu chứng đau trằn bụng nên nhập viện khám thai và được test nhanh dương tính.

Cũng theo bác sĩ Phạm Văn Em, thực hiện Quyết định 3802/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19, huyện Ba Tri triển khai và thực hiện tiêm chủng cho khoảng 900 phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên theo quy định. Hầu hết thai phụ trong tuần tuổi theo quy định đều được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19, số ít đã tiêm đủ 2 mũi. Các đối tượng tiêm chủng đều được khám sàng lọc và tiêm an toàn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện chưa có bằng chứng nào được ghi nhận về ảnh hưởng của vắc-xin phòng Covid-19 lên sức khỏe của thai nhi. Việc tiêm vắc-xin cho thai phụ không chỉ tạo được miễn dịch cho chính bản thân người mẹ mà còn có khả năng tạo được miễn dịch cho thai nhi vì kháng thể được truyền qua nhau thai.

Vắc-xin sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của thai nhi, do đó để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và hạn chế khả năng nhiễm bệnh trong giai đoạn hiện nay, thai phụ nên an tâm, tích cực tham gia tiêm vắc-xin phòng dịch khi đến lượt.

Các bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến cáo lịch tiêm vắc-xin khác của phụ nữ mang thai như: Vắc-xin uốn ván, bạch hầu, ho gà... cách ít nhất là 14 ngày trước khi tiêm vắc-xin Covid-19 và cách 28 ngày sau khi tiêm vắc-xin Covid-19. Tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 có thể gây ra một số hiện tượng bất thường về sức khỏe như các biểu hiện tại chỗ tiêm hoặc toàn thân. Phụ nữ mang thai cần theo dõi những biến cố bất lợi sau tiêm chủng tương tự những người được tiêm chủng khác.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN