Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bến Tre vừa tổ chức diễn đàn Khuyến nông@ Nông nghiệp chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi heo khu vực phía Nam”.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cục, viện, trường,
tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi tham gia ban cố vấn để giải đáp thắc mắc của
hơn 200 nông dân tiêu biểu đến từ 7 tỉnh chăn nuôi heo với số lượng lớn khu vực
Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng
Tháp). TS. Hạ Thúy Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; ông Nguyễn
Văn Buội - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Bến Tre chủ trì diễn đàn.
Mở đầu diễn đàn, ông Nguyễn Văn Buội thẳng thắn nhìn nhận
thực trạng chăn nuôi của tỉnh là đầu ra phụ thuộc quá nhiều vào thương lái
Trung Quốc - đó là trở ngại lớn cho việc triển khai những kế hoạch nâng cao hiệu
quả sản xuất heo tại địa phương. Tổng đàn heo của Bến Tre tăng mạnh từ năm 2012
đến nay (từ dưới 300 ngàn lên 500 ngàn con), ý thức tổ chức sản xuất trong các
trang trại, tham gia tổ hợp tác khá tích cực nhưng giá thành sản xuất vẫn còn
quá cao, năng suất thấp. Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi còn phức tạp.
Tuy phần lớn nông dân đã và đang chuyển mạnh mẽ sang quy mô nông trại nhưng hiện
vẫn tồn tại nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.
Ông Buội cũng thông tin đến diễn đàn rằng con heo là một
trong những nông sản được Tỉnh ủy ưu tiên xây dựng, hoàn thiện trong chuỗi giá
trị liên kết “4 nhà”.
Tổng cục Chăn nuôi đánh giá cao về sự trở bộ trong đường
hướng phát triển chăn nuôi heo của Bến Tre. Đồng thời cho biết, qua thống kê,
thịt heo chiếm tỷ lệ hơn 72% sản lượng thịt các loại tại thị trường tiêu thụ
trong nước. Từ năm 2012 đến nay, sản lượng thịt heo tăng bình quân khoảng
3%/năm nhưng nhìn chung khá bấp bênh vì tăng trưởng không đều tại các điểm. Khu
vực đồng bằng sông Cửu Long có mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước nhưng
công tác cập nhật thông tin, dự báo tình hình, xúc tiến thương mại còn chưa được
chú trọng (do con heo chỉ là ưu tiên thứ 3 sau cây lúa và thủy sản), trong khi
thịt heo chiếm đến 74% cơ cấu thịt tiêu thụ của khu vực. Đó là một thực trạng cần
được đánh giá lại một cách nghiêm túc hơn.
Tổng cục Chăn nuôi khẳng định, trong định hướng phát triển
của Bộ NN&PTNT đến năm 2020 là sử dụng các giải pháp để giảm dần các nông hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ, chú trọng phát triển con heo vào chuỗi giá trị liên kết sản
xuất tiêu thụ. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô trang
trại; xử lý nghiêm đối với các hành vi của người chăn nuôi, thương lái gây nguy
hại đến sức khỏe con người; không ngừng cải tạo giống; hướng dẫn người chăn
nuôi tận dụng nguồn thức ăn tại địa phương và tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật
trong quy trình chăn nuôi; khuyến khích bằng chính sách cụ thể để các doanh
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Nếu chính quyền địa phương, doanh nghiệp và
nông dân kiên trì các mục tiêu của mình trong tham gia chuỗi giá trị như vậy,
chi phí sản xuất sẽ giảm rất nhiều nhưng sẽ cho sản phẩm an toàn với số lượng lớn.
Qua đó, vùng, địa phương, doanh nghiệp sẽ xây dựng thương hiệu đủ mạnh để cạnh
tranh với sản phẩm heo ngoại nhập.
Trong quá trình giải đáp những vấn đề của bà con nông dân
xung quanh việc tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các
chuyên gia khẳng định nông dân đóng vai trò quan trọng nhất. Nếu nông dân duy
trì tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của mình khi tham gia liên kết sẽ đảm bảo tăng
lãi thêm từ 25 - 30% so với việc chăn nuôi riêng lẻ. Bởi, trong chuỗi liên kết,
thức ăn sẽ rẻ hơn, môi trường chăn nuôi kháng dịch bệnh rất tốt, giá sản phẩm
cao và ổn định, đặc biệt vấn đề môi trường chăn nuôi sẽ được kiểm soát tốt…
TS. Hạ Thúy Hạnh cho rằng, những ý kiến đóng góp của bà
con rất xác thực, phù hợp với thực tế và theo đúng định hướng của Bộ
NN&PTNT. TS Hạnh đề nghị sau diễn đàn này, trung tâm khuyên nông - khuyến
ngư các tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nông dân có ý thức hơn
trong sản xuất, nhằm cho ra sản phẩm phù hợp với thị trường hội nhập và đời sống
của người chăn nuôi ngày càng được cải thiện tích cực hơn.