Tham ô tài sản, bị phạt 3 năm 6 tháng tù

04/02/2021 - 20:52

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 4-2-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt Lưu Thị Thu Hương (43 tuổi), ngụ phường Phú Khương, TP. Bến Tre 3 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Lưu Thị Thu Hương là thư ký, phụ trách thu, chi và quản lý tiền đảng phí của Đảng ủy phường Phú Khương. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2013 đến tháng 10-2019, Hương đã dùng thủ đoạn gian dối như: Cố ý không ghi đúng số tiền đảng phí Đảng ủy phường được giữ lại thành số tiền chi cho chi bộ giữ lại để chiếm đoạt số tiền 108,18 triệu đồng; không ghi vào sổ thu, chi đảng phí chiếm đoạt số tiền 35,85 triệu đồng và ghi sai lệch sổ sách số tiền tồn lũy kế để chiếm đoạt 46,98 triệu đồng.

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của Đảng ủy phường Phú Khương là 191 triệu đồng. Quá trình điều tra, Hương đã tác động gia đình nộp số tiền chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.

Lưu Thị Thu Hương bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre truy tố về tội tham ô tài sản theo tình tiết phạm tội nhiều lần và phạm tội với tài sản chiếm đoạt từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Hương có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn và gây dư luận xấu trong nhân dân, Tòa đã tuyên phạt Hương 3 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên phạt hình phạt bổ sung đối với Hương, cấm đảm nhiệm chức vụ với thời hạn 3 năm.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN